Lớp học do Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, Trường Cao đẳng Y dược công nghệ Việt Nam tổ chức.

Trong thời đại công nghệ 4.0, mọi ngành nghề đều bị tác động mạnh mẽ bởi công nghệ thông tin (CNTT). Với các cơ quan báo chí, việc ứng dụng CNTT là nhu cầu tất yếu, nhất là trong thời kỳ mạng xã hội facebook, twitter…  phát triển mạnh mẽ, đặt báo chí trước cuộc đua "nhanh", "nóng”. Thực tế, hiện nay, nhiều cơ quan báo chí đã ứng dụng CNTT vào làm báo…

Tham gia lớp học này, ngoài được trang bị kiến thức về CNTT, học viên còn được nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT, nếu đủ điều kiện, theo Thông tư 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đây được xem là chứng chỉ rất quan trọng hiện nay, có sức ảnh hưởng đến mọi đối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên...  Chứng chỉ đáp ứng những yêu cầu từ xét tốt nghiệp đầu ra tin học văn phòng hoặc từ cơ quan như thi tuyển, nâng ngạch… 

Khóa học diễn ra trong 3 tháng, do giảng viên đến từ Bộ Nội vụ giảng dạy. Sau thời gian học và thực hành, học viên sẽ tham gia thi để lấy chứng chỉ.

Chứng chỉ ứng dụng CNTT sẽ là chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mới trong hệ thống giáo dục quốc dân, thay thế Chứng chỉ A, B, C trước đây.

TTH