Với hành trình 15 phút trải nghiệm cáp treo Fansipan, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng Hoàng Liên Sơn hùng vĩ
Vẻ đẹp thơ mộng quyến rũ của thung lũng Mường Hoa 
Nhờ hệ thống cáp treo Fansipan hiện đại nhất thế giới, du khách được thỏa ước  mơ chinh phục nóc nhà Đông Dương ở độ cao 3143m
Không chỉ trải nghiệm cáp treo Fansipan, du khách còn được đắm mình trong không gian đậm chất Tây Bắc, ngay tại hệ thống các nhà hàng đặt ở ga đi, ga đến của tuyến cáp treo
Đó là những giai điệu âm nhạc, bản tình ca, điệu múa dân tộc vui tươi, sống động được biểu diễn bởi những chàng trai, cô gái bản địa. Chương trình được biểu diễn  các thứ  7, chủ nhật hàng tuần
Thưởng thức  tinh hoa ẩm thực độc đáo tại nhà hàng Hải Cảng Fansipan có tầm nhìn rộng mở được bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc

Mở cửa hàng ngày từ 7h30 sáng đến 17h30 chiều, Cáp treo Fansipan Sapa là điểm dừng chân thú vị cho nhiều nhóm khách.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2016-31/8, du khách thuộc 6 tỉnh Tây Bắc khi đi cáp treo Fansipan sẽ được giảm giá vé, cụ thể, giá vé người lớn giảm còn 400.000/người, trẻ em cao 1m-1,3m, giảm còn 250.000/người, miễn phí với trẻ em dưới 1m.

Đi vào hoạt động từ đầu năm nay, tuyến cáp treo Fansipan là sản phẩm du lịch mới, góp phần làm đa dạng hóa các hoạt động giải trí cho du khách đến thăm Sapa. Công trình cũng góp phần tạo đà cho sự phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh Lào Cai.

D.H