Cơn bão số 10 quét qua tỉnh Hà Tĩnh đã làm 1 người mất tích, 43 người bị thương. Bão cũng đã đánh sập 126 ngôi nhà, làm 24.852 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, 3.268 nhà dân bị ngập nặng. Mưa lũ cũng đã làm ngập và hư hỏng gần 3.000 ha lúa mùa, hoa màu, đổ gãy 3.624 cây lâm nghiệp, 455 ha cây cao su, 613,6 ha cây ăn quả. Gần 24 nghìn con gia cầm bị chết, cuốn trôi, số lượng tôm cá bị mất lên đến 337 tấn, ao hồ bị ngập tràn 453 ha. Đất đá bị sạt lở gần 65.000 m3, gãy 1.409 cột điện… Tổng thiệt hại mà cơn bão số 10 gây ra ước tình gần 1.170 tỷ đồng.

Chính quyền và nhân dân tích cực khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Yến Yến


Sau bão, công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra được Ban Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn triển khai nhanh chóng. Tổ chức cứu chữa người bị thương, hỗ trợ các gia định bị thiệt hại, xử lý vệ sinh môi trường… từng bước ổn định cuộc sống.

Sở Y tế cấp cho các huyện 30.00 kg Cloramin B, 70 cơ số thuốc, 810 áo phao và 5 nhà bạt. Tỉnh xuất kho dự trữ 5.000 bao tải, 1.000 bạt chống sóng cho huyện Thạch Hà nhằm chủ động ứng phó trong bão.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát diễn biến của mưa lũ để chủ động ứng phó, trực 24/24 giờ tại các hồ đập, chuẩn bị tốt 4 phương án tại chỗ để sẵn sàng xử lý các tình huống; hỗ trợ nhân dân xây dựng, sủa chữa nhà bị sập, hư hỏng, chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ sản xuất. bảo đảm nước rút đến đâu sản xuất đến đó.


Yến Yến