Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở xã Vàng Đán được khởi công xây dựng ngày 18/9/2020 trên mặt bằng diện tích 8.643 m2, gồm các hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng với 10 phòng học; nhà hiệu bộ 02 tầng; 02 nhà nội trú học sinh (6 gian); nhà bếp… Ngoài ra, nhiều hạng mục khác như: San nền, kè chắn đất, nhà bảo vệ, nhà để xe, cổng, hàng rào, sân trường, khuôn viên trồng cây… được xây dựng khang trang và đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất đã đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh.

Công trình có tổng mức đầu tư là 12 tỷ đồng. Trong đó, EVN và EVNNPC tài trợ 70% (tương ứng 8,4 tỷ đồng). Số vốn còn lại được sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương và sự đóng góp của một số nhà hảo tâm. Sau gần 02 năm thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở xã Vàng Đán được xây dựng với mục tiêu sẽ tạo ra nguồn nhân lực lâu dài, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao trình độ dân trí, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã - hội của huyện Nậm Pồ nói riêng và của tỉnh Điện Biên nói chung.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Khánh Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ 

 

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Lê Khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ cho biết: “Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở xã Vàng Đán được khánh thành đã đáp ứng nhu cầu hết sức thiết thực đối với học sinh ở những nơi còn khó khăn như thế này. Mong rằng, các thầy giáo, cô giáo sẽ phát huy được công năng của ngôi trường để nuôi dưỡng và xây dựng được một thế hệ tương lai cho đất nước, cũng như đưa nhà trường ngày một phát triển”.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC chia sẻ: “Cùng với EVN, chúng tôi tự hào là nhà tài trợ và đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ. Công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở xã Vàng Đán do ngành Điện đồng hành tài trợ đã mang trong mình nhiều ý nghĩa, tạo điều kiện cho công tác giảng dạy và học tập nơi đây ngày một tốt hơn. Với ngành Điện miền Bắc, đi đôi với việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hàng năm chúng tôi đều dành ra những nguồn lực để xây dựng các trình công tác xã hội, từ thiện và hỗ trợ xây trường học, nhà tình nghĩa cho người nghèo tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc. Mong muốn duy nhất của chúng tôi là sự phát triển kinh tế, văn hóa ở các địa phương nghèo ngày một tốt đẹp hơn”.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc EVNNPC 

 

Cô giáo Trịnh Thị Thơm - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở Vàng Đán có 546 học sinh. Trước đây, do các phòng học chật hẹp, xuống cấp, ẩm mốc, thiếu không gian tổ chức các hoạt động giáo dục nên đã không đáp ứng được điều kiện học tập và chăm sóc cho các em học sinh. Giờ đây, Trường được xây mới khang trang đã giúp Nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục các em học sinh và tiến tới xây dựng Nhà trường đạt chuẩn quốc gia. 

Cũng tại buổi Lễ khánh thành và trao tặng công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở xã Vàng Đán, Công đoàn EVNNPC đã trao tặng 50 suất quà học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn Thanh niên EVNNPC tặng 250 phần quà là áo ấm và sách viết; Công ty Điện lực Điện Biên tặng 250 suất quà là những chiếc balo đựng sách vở học tập cho các em học sinh.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Phương Anh