Ngày 17/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin về việc phát hiện, xử lý đơn vị tổ chức hội thảo để quảng bá mỹ phẩm trái quy định trên địa bàn phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện các tờ rơi, bảng standee có ghi: “Bộ sản phẩm Misaki công nghệ đến từ Nhật Bản, đánh bật nám da - đầy sẹo”’; “điều trị tình trạng tăng sắc tố, kem dưỡng nám ức chế các sắc tố”.

Các poster quảng cáo (đặt bên trong hội trường) có nội dung: “Chuyên gia Mai Oanh, chuyên gia Thanh Thủy…” và các mẫu sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng Misaki. Kiểm tra khách mời, ghi nhận có bảng tên của người nước ngoài.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Cổ phần Quốc tế Xuất nhập khẩu Nano Green dừng việc tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm khi chưa được cấp phép của cơ quan chức chức năng, gỡ bỏ các nội dung quảng cáo mỹ phẩm tại sự kiện và trên trang thông tin điện tử.

Sở Y tế cho biết, hành vi “thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải là thuốc có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc, trừ trang thiết bị y tế” sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng, nhân đôi đối với tổ chức.

Hành vi “không thông báo tới cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm theo quy định của pháp luật” sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng, nhân đôi đối với tổ chức.

Theo quy định, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện thì nộp hồ sơ tại Sở Y tế nơi dự kiến tổ chức sự kiện để được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm.

Nhật Minh