Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); gắn với thực hiện triển khai nghiêm túc cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo” giai đoạn 2023 - 2028 và cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" trong tuổi trẻ Khối cơ quan Trung ương; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh tra Chính phủ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hướng về địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gắn với việc triển khai phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc” vững mạnh từ địa bàn cơ sở; đồng thời tuyên truyền, giáo dục, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Cơ quan Thanh tra Chính phủ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh tra Chính phủ đã phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đơn vị Trung đoàn Cảnh sát Cơ động TP Hà Nội; Công an quận Thanh Xuân; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) TP Hà Nội; Thành đoàn TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình "Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2024, nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Cơ quan Thanh tra Chính phủ hướng về vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần lan tỏa cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

leftcenterrightdel
Chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2024. Ảnh: PV

Trong chương trình, Đoàn Thanh niên các đơn vị đã tổ chức thăm và dâng hương tại địa chỉ đỏ: Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn trên địa bàn TP Móng Cái; trao tặng 01 công trình thanh niên cho xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái; tặng cờ Tổ quốc; thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vạn Gia, xã Vĩnh Thực.

leftcenterrightdel
 Dâng hương tại địa chỉ đỏ Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: PV
leftcenterrightdel
 Thăm và tặng quà thiếu nhi tại Pò Hèn, TP Móng Cái. Ảnh: PV
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Trao tặng 01 công trình thanh niên cho xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái. Ảnh: PV
 

Trước đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hà Nội giao lưu thể thao và tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, nhằm tuyên truyền sâu rộng về nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người, tạo ý thực tự giác, tự nguyện sãn sàng tham gia Hiến máu tình nguyện đối với đoàn viên thanh niên trong cơ quan.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hà Nội giao lưu thể thao và tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Ảnh: PV

Chuỗi hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh tra Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đến nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới hải đảo./.

 

HPL