Có 61 đoàn đông người tập trung ở 21 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội (21 lượt đoàn), Bắc Giang (7), Nam Định (3), Đà Nẵng (3), TP Hồ Chí Minh (3), Hải Phòng (2), Hà Nam (2), Hưng Yên (2), Hải Dương (2), Quảng Ninh (2), Thanh Hóa (2), Thái Bình (2), Tiền Giang (2) và các tỉnh có 1 lượt đoàn là: Ninh Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, Bến Tre, Bình Phước, Đồng Nai, Long An. 

Đáng chú ý là các đoàn đông người như: 50 công dân xã Kim Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang; 30 công dân xã Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang; 200 công dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên; 47 công dân phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội; 130 công dân xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội; 42 công dân xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, Ninh Bình; 7 công dân phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. 

Đặc biệt, trong tháng nổi lên trường hợp khiếu kiện của bà Nguyễn Thị Mai và một số công dân ở tập thể Bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội tố cáo ông Trần Việt Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa; ông Nguyễn Văn Lương, nguyên Chủ tịch UBND phường Phương Mai; và ông Đinh Văn Cường, Giám đốc Cty TNHH Bảo Long có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, vu khống, phá hủy nhà cửa, tài sản, chiếm đoạt đất đai của các hộ dân để thực hiện dự án xây dựng nhà ở chung cư cao tầng tại khu vực chợ tạm Phương Mai. Trụ sở đã tiếp nhận đơn và báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo.

Tại TP Hồ Chí Minh, Trụ sở tiếp nhận 2 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài cần tập trung chỉ đạo giải quyết là 30 công dân huyện Ba Tri, Bến Tre; 45 công dân, cư ngụ tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Tiền Giang. 

Cũng trong tháng 8, Trụ sở tiếp nhận 1.262 đơn, đã xử lý 701 đơn. Qua xử lý đơn thư, Trụ sở đã phát hành 300 phiếu hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; 71 phiếu chuyển đơn; 7 văn bản phúc đáp các cơ quan chuyển đơn; chuyển 3 vụ việc thuộc thẩm quyền tới các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để xem xét, giải quyết theo địa bàn, lĩnh vực được phân công. 

Nguyễn Dung