Ông Yuyuk Andriati Iskak - phát ngôn viên của KPK cho biết, 5 người đàn ông này gồm Janner Purba, người đứng đầu tòa án huyện Kepahiang; Toton, thẩm phán tòa án Bengkulu; thư ký tòa án Badaruddin Amsori Bachsin và 2 cựu lãnh đạo tài chính của Bệnh viện Muhammad Yunus là Syafri Syafii và Edi Santroni. 5 người này sẽ được giam giữ biệt lập trong 20 ngày.

Theo điều tra ban đầu, thẩm phán Janner và Toton đã nhận hối lộ trong quá trình xét xử vụ án có liên quan đến việc lạm dụng quỹ từ ban quản lý Bệnh viện Đa khoa Muhammad Yunus, tỉnh Bengkulu.

Trước đó, ngày 23/5/2016, KPK đã bắt quả tang 5 nghi can này và tịch thu 150 triệu Rp (12.000 USD) được tìm thấy trong xe của Janner. Sau đó, qua điều tra, KPK phát hiện ngày 17/5, Janner đã nhận 500 triệu Rp từ Edi. Số tiền này đã được trao cho Janner để tuyên trắng án cho Edi và Syafri - những người bị kết án trong vụ tham nhũng đang được Janner xét xử.

Ngọc Anh