Cả 2 đối tượng đều có tiền án về tội danh này và Ngân có 2 tiền án, còn Dũng có 1 tiền án.

Trước đó, vào ngày 3 và 4/4, Công an phường Mỹ Đình 2 bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Vương Ngân cùng Phùng Văn Dũng, do có hành vi cướp giật tài sản tại phường Mỹ Đình 2.

Vào khoảng 14 giờ ngày 3/4, Ngân điều khiển xe máy Honda Wave chở Dũng ngồi phía sau đi cướp giật tài sản.

Khi Ngân và Dũng đi đến khu vực phố Dương Khuê, thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2 thì thấy chị Hoàng Thị Ngọc H. (ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), tay cầm ví đang đi bộ dưới lòng đường. Ngân liền điều khiển xe áp sát, để Dũng ngồi sau cướp giật chiếc ví của chị H.

Bị cướp bất ngờ, nhưng chị H. đã kịp đuổi theo túm được đuôi xe máy, đồng thời tri hô “cướp, cướp”. Ngân tăng ga xe máy bỏ chạy khiến chị H. ngã ra đất.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Văn X. (ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe ô tô đi hướng ngược lại, đã va chạm với xe máy khiến Ngân và Dũng ngã ra đường.

Các đối tượng tiếp tục bỏ chạy được khoảng 200m thì Ngân bị bắt, còn Dũng chạy thoát.

Biết khó trốn thoát nên chiều 4/4, Phùng Văn Dũng đến Công an phường Mỹ Đình 2 xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan Điều tra, Nguyễn Đình Vương Ngân và Phùng Văn Dũng khai nhận từ đầu tháng 3/2019, Ngân và Dũng sử dụng xe máy cá nhân của cả 2 thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vụ đầu tiên, các đối tượng thực hiện vào trưa 4/3, Nguyễn Đình Vương Ngân cùng Phùng Văn Dũng cướp giật 1 chiếc điện thoại di động iPhone 7 plus màu hồng tại Khu đô thị Mỹ Đình 1 (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) của chị Đặng Thị Phương M. ở TP Nam Định.

Theo Cơ quan Công an, trong vụ án này, bị hại mà 2 đối tượng nhắm tới thường là chị em phụ nữ đi bộ dưới lòng đường, tay cầm ví và điện thoại di động.

Điển hình, khoảng 17 giờ ngày 19/3, Nguyễn Đình Vương Ngân cùng Phùng Văn Dũng cướp giật 1 ví da màu đen, bên trong có 1 điện thoại iPhone 6S, số tiền 2 triệu đồng và giấy tờ tùy thân của chị Lăng Thị N. (trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội).

Tiếp đến ngày 25/3, 2 đối tượng cướp giật 1 ví da, bên trong có 1,2 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của chị Nguyễn Thị Như V., ở TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc tại đường Đồng Bát, thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2. Định giá sơ bộ chiếc điện thoại di động 2 đối tượng cướp giật của chị H. khoảng 7,5 triệu đồng.

Từ những vụ cướp trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đưa ra khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, để không biến thành nạn nhân như các cô gái trong vụ việc này. Chị em phụ nữ khi đi bộ nên đi trên vỉa hè thì tài sản ví tiền, điện thoại di động nên để trong túi xách đeo trên người, không sử dụng điện thoại di động khi di chuyển, để tránh trở thành “con mồi” của các đối tượng cướp giật.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình An