Theo quan sát của phóng viên Báo Thanh tra, tại Bến xe Mỹ Đình hàng ngày có hàng trăm bác tài xe ôm hành nghề. Tuy nhiên hoạt động của họ đang diễn ra rất "bát nháo".

Tại cổng vào trả khách của bến là cảnh tranh giành khách, đu bám chạy theo xe rất nguy hiểm. Không những thế, khi xe dừng cho khách xuống thì cánh xe ôm và taxi đã đứng kín và chen chặt cửa khiến cho hành khách muốn xuống xe cũng khổ. Thậm chí, đã có nhiều người bị mất đồ đạc, tài sản do bọn trộm cắp, móc túi trà trộn vào để "hành nghề".

Cảnh tượng này đã gây lên hình ảnh quá phản cảm đối với hành khách đi xe và nhà xe. Mỗi khi có xe đi vào là cánh xe ôm "bu" theo khiến cho xe phải di chuyển rất chậm, làm ùn tắc cục bộ ảnh hưởng đến giao thông tại bến.

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động của xe ôm tại Bến xe Mỹ Đình do PV ghi lại :
Ở đây lực lượng tài xế xe ôm thuộc vào hạng hùng hậu nhất trong các bến xe trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: ND
Bắt đầu "chèo kéo" khách từ ngoài đường trước mặt cảnh sát trật tự và nhân viên bến xe. Ảnh: ND
Và chạy theo xe để giành khách. Ảnh: ND
Tài xế xe ôm còn nhiều hơn hành khách vây kín chiếc xe. Ảnh: ND
Tranh giành khách. Ảnh: ND
Thậm chí nhiều bác tài do "quan hệ" tốt còn được mang cả xe vào trong sân bến để đón khách. Ảnh: ND
Nhân viên bến xe cũng để mặc xe ôm lộng lành. Ảnh: ND
Khách được ưu ái từ khi xe chưa dừng bánh. Ảnh: ND
Không chỉ xe ôm mà nhiều lái xe taxi cũng chen vào tranh giành khách khiến cho tình hình thêm lộn xộn. Ảnh: ND
Chật chội và bát nháo như thế này... Ảnh: ND
... Thuận lợi cho kẻ trộm lấy trộm đồ của hành khách. Ảnh: ND
Khổ nhất là những hành khách lớn tuổi... Ảnh: ND
... Và phụ nữ có con nhỏ và mang nhiều đồ đạc. Ảnh: ND
Chèo kéo khách ra ngoài bến. Ảnh: ND
Cổng vào bến có những lúc xe dồn ứ rất đông gây lên cảnh tắc nghẽn cục bộ...
... Nhưng cảnh sát trật tự của Đồn Công an số 1, Công an huyện Từ Liêm vẫn đang mải "buôn" điện thoại. Ảnh: ND

ND