Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng tháng 11/2018. 

Sau một lần đi nhậu về, nhưng không có ai ở nhà, một lúc sau thấy con gái mình là Y Đ. (sinh 21/10/2003) đi học về, A Srep nảy sinh dục vọng nên đã đóng cửa nhà rồi kéo Y Đ. lại đòi quan hệ tình dục. 

Thấy con gái không có phản ứng gì, A Srep thực hiện hành vi quan hệ tình dục với Y Đ. ngay tại phòng khách nhà mình. 

Tiếp đó, cứ khoảng 7 đến 15 ngày, người cha đồi bại lại quan hệ tình dục với con gái ruột một lần. 

Từ khi quan hệ lần đầu đến lúc Y Đ. mang thai khoảng 5 lần.

Đến tháng 3/2019, phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên người mẹ đưa Y Đ. đi khám. Kết quả cho thấy Y Đ. đang có thai. Ngay sau đó, mẹ cháu Y Đ. đã báo cáo lên chính quyền địa phương.

Tiếp đến, ngày 19/5/2019, sự việc được báo cáo Cơ quan Công an, ngay sau đó, A Srep bị triệu tập về trụ sở để làm việc. 

Tại Cơ quan Công an, A Srep khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khuất Nguyên