Lý do đưa ra phương án xe tăng cường cụ thể như trên là vì theo nhận định của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, Tết Dương lịch năm 2019 lượng khách sẽ tăng nhiều so với ngày cuối tuần bình thường. Có thể xảy ra hiện tượng dồn khách cục bộ vào dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới. 

Hiện nay, các phương tiện vận tải trên các bến xe mới hoạt động bình quân hơn 50% hệ số trọng tải phương tiện.

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cũng đề nghị Tổng Công ty Vận tải Hà Nội hỗ trợ công ty huy động một số xe dự phòng nhằm giải tỏa hết khách trong ngày cao điểm. 

Đồng thời, đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp thêm phù hiệu xe tăng cường tương ứng.

T.A