Phát huy truyền thống nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, Ban Thường vụ Công đoàn Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đơn vị tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, dành một phần kinh phí tham gia chương trình trao 1.000 suất quà “Tết vì người nghèo - Canh Tý 2020”.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc Agribank Yên Bái trao quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: BB

Qua chương trình, Agribank Yên Bái mong muốn được chung tay giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cho các gia đình chính sách nghèo, Hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam là hộ nghèo trong tỉnh. Lan tỏa hơn nữa tình yêu thương đến cộng đồng người dân Yên Bái, cùng chung vui đón Tết ấm no.

Năm 2020, Agribank Yên Bái sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo của tỉnh, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Những phần quà dịp Tết có ý nghĩa rất lớn đối với các hộ nghèo và gia đình chính sách. Ảnh: BB

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, ngoài thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, mang sứ mệnh phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái luôn thấm nhuần đạo lý “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”.

Agribank Yên Bái luôn làm tốt công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo do ngành và địa phương phát động, hàng năm người lao động của Agribank Yên Bái đã đóng góp hàng trăm triệu đồng chuyển về Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, mỗi năm Agribank Yên Bái ủng hộ từ thiện tại địa phương gần 10 tỷ đồng. Riêng năm 2019, Agribank Yên Bái ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của tỉnh Yên Bái hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, tài trợ xây dựng 2 trường học trị giá 9 tỷ đồng (Trường Mầm non Làng Nhì, huyện Trạm Tấu  6 tỷ đồng; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Lang Thíp, huyện Văn Yên 3 tỷ đồng), nhiều năm nay nhận đỡ đầu 1 cháu là nạn nhân chất độc da cam...

PV