Tham dự chương trình có đồng chí Trần Văn Quý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Bùi Xuân Mạch - Trưởng ban Chính sách & Pháp luật Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

Về phía Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Bắc có đồng chí Đỗ Trần Hoàn - Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đại diện lãnh đạo Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh, Công ty CP Muối & Thương mại miền Trung, Công ty CP Lương thực Bình Trị Thiên, cùng cán bộ đoàn viên gặp khó khăn của 3 đơn vị.

leftcenterrightdel
Chương trình trao "Tết sum vầy kết nối yêu thương" diễn ra ấm áp 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trần Hoàn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khẳng định: Chương trình “Tết sum vầy kết nối yêu thương" - Xuân Tân Sửu 2021 là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cấp ủy chính quyền, tổ chức công đoàn các cấp và người sử dụng lao động, để giúp đoàn viên công đoàn, người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp, hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Chủ tịch công đoàn  Tổng công ty Lương thực miền Bắc trao tận tay công đoàn viên những món quà Tết

 

leftcenterrightdel
"Tết sum vầy kết nối yêu thương"  đến với công đoàn viên 3 đơn vị chịu nhiều ảnh hưởng của mưa lũ

Tại chương trình lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã trao 54 suất quà cho đoàn viên công đoàn của 3 đơn vị gồm Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh, Công ty CP Muối & Thương mại miền Trung, Công ty CP Lương thực Bình Trị Thiên.

Đây là những đơn vị đã thiệt hại nặng do thiên tai mưa lũ gây ra trong năm 2020. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Những món quà có nhiều ý nghĩa thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với người lao động gặp khó khăn, mỗi khi Tết đến Xuân về./.

Thành Nam