Theo ngư dân sinh sống tại thành phố Sầm Sơn, sáng sớm 25/1, nhiều tàu cá neo đậu trên bãi biển đã ra khơi.

leftcenterrightdel
Tàu thuyền của ngư dân những ngày đầu năm mới khởi động ra khơi. Ảnh: PV

Phần lớn các tàu cá đánh bắt trong vùng gần bờ nên đi từ rạng sáng đến nửa buổi sáng hoặc trưa cùng ngày đã có tôm cá đưa vào bờ.

leftcenterrightdel
Nhiều tàu thuyền ra khơi đánh bắt vùng gần bờ đi từ rạng sáng đến trưa đã có tôm tít, cua và các loại cá nhỏ đưa vào. Ảnh: PV

Nhiều ngư dân vừa nghỉ Tết, đồng thời vừa tranh thủ ra khơi khai thác vùng gần bờ ở biển Sầm Sơn từ sáng mùng 1- 2 Tết. Hải sản thu được bán ngay trong ngày ở bến thuyền cho người dân sinh sống lân cận và khách về du Xuân ở Sầm Sơn.

leftcenterrightdel
 

Sau khi vào bờ, mỗi tàu thuyền cần 3  -4 lao động chủ yếu là người trong gia đình tháo gỡ tôm, cá, cua mắc vào lưới để kịp bán trong ngày. 

Các tàu thuyền khai thác gần bờ sáng 25/1 chủ yếu là tôm tít, cua biển và các loại cá nhỏ.

leftcenterrightdel
Những sản phẩm ngày đầu ra khơi của ngư dân Sầm Sơn. Ảnh: PV

 

leftcenterrightdel
Nhiều sản phẩm thu hoạch  trong những chuyến ra khơi đầu năm. Ảnh: PV

 

 

Hương Trà