Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên cho biết, liên quan đến công trình “khu cây xanh khảo nghiệm, tạo cảnh quan xanh”, địa điểm xây dựng dọc đại lộ Hùng Vương - Khu công nghiệp An Phú. Tại vị trí thông tin, công trình là đất của đơn vị Công an TP Tuy Hoà, cho nên bảng thông tin nằm ở vị tri đó là do cắm nhầm.

“Riêng đối với công trình khu cây xanh khảo nghiệm tạo cảnh quan, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên đầu tư toàn bộ, số tiền được đầu tư để thực hiện việc trồng cây là 150 triệu đồng. Tại khu vực trồng cây hiện tại sau này sẽ quy hoạch khuôn viên nên cây sẽ được giữ lại”, ông Hoàng nói.

UBND TP Tuy Hoà đã có Văn bản số 8464/UBND về việc cung cấp thông tin nội dung yêu cầu báo chí, nêu: “Ngày 19/4/2022, UBND TP giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan, địa phương tham mưu UBND TP phương án quản lý, sử dụng khu đất phía Tây đại lộ Hùng Vương (gần Khu công nghiệp An Phú) để đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đô thị và tránh trường hợp người dân tái chiếm gây khó khăn khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng đất”.

Trên cơ sở nội dung đề xuất của Phòng Quản lý đô thị, ngày 11/5/2022, UBND TP đã có Công văn số 2667/UBND, trong đó: Thống nhất tạm thời cho phép Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên hoàn chỉnh, triển khai thực hiện phương án quản lý, sử dụng khu đất phía Tây đại lộ Hùng Vương (gần Khu công nghiệp An Phú) nhằm tạo cảnh quan, đảm bảo vệ sinh mỗi trường; khi UBND TP thu hồi lại khu đất nêu trên sẽ không bồi thường, hỗ trợ tài sản mà công ty đã đầu tư.

leftcenterrightdel
 Phản ánh của Báo Thanh tra. Ảnh: Đình Sang

Đến nay, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên đã thực hiện đúng theo cam kết và các văn bản chỉ đạo, hiện đã trồng tổng cộng 17 loại cây xanh, hoa với số lượng hơn 5.000 cây, hơn 8.000m thảm cỏ để tạo mỹ quan cho đô thị gồm các loại như: Cỏ permuda được trồng thành thảm từ vỉa hè vào bên trong rộng 10-12m, hoa giấy, huỳnh liên, bằng lăng thái; cây cắt tạo tán có ngâu tạo tán, dương cắt tạo tán; cây bóng mát và một số cây bản địa, bảng biển, chai lá cong, giáng hương, sao đen, gõ, bằng lăng Ninh Thuận, cọ bóng, chà là... đã góp phần tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Bắc của TP, đồng thời ngăn chặn được việc người dân tái chiếm đất do Nhà nước quản lý.

Trước đó, ngày 20/12/2023, Báo Thanh tra đăng tải bài viết “Phú Yên: Có hay không công trình khu cây xanh khảo nghiệm tạo cảnh quan xanh?”, nội dung phản ánh việc, mặc dù cắm bảng giới thiệu “hơi thở xanh giữa lòng thành phố”, công trình “khu cây xanh khảo nghiệm, tạo cảnh quan xanh”, địa điểm xây dựng dọc đại lộ Hùng Vương - Khu công nghiệp An Phú.

Cơ quan quản lý là UBND TP Tuy Hoà, đơn vị thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên. Thời gian hoàn thành ngày 30/9/2022.

Thế nhưng, sau tấm bảng thông tin này chỉ là khu đất trống, mọc toàn cỏ dại. Thậm chí, nơi đây dần trở thành khu vực chăn thả bò của người dân, với diện tích hơn 10.000m2 nằm ngay trục đường chính đại lộ Hùng Vương sát cửa ngõ ra vào TP, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Đình Sang