Cả nhà “làm quan” tái xuất tại huyện Yên Mỹ!?

Theo phản ánh của báo chí, hiện ở UBND huyện Yên Mỹ có nhiều người nhà của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Đoan nắm giữ các chức vụ tại nhiều phòng, ban.

Như trường hợp, ông Nguyễn Đức Chung là con rể ông Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Đoan hiện đang nắm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Yên Mỹ.

Con gái thứ hai của đương kim Bí thư Huyện ủy là bà Nguyễn Thị Thu Phương được "sắp xếp” về làm công chức tại Phòng Tài chính - Kế hoạch của UBND huyện Yên Mỹ. Cuối tháng 4/2020, bà Phương được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

Từ lái xe thành Trưởng phòng Nội vụ huyện

Ngoài các trường hợp nói trên, tại huyện Yên Mỹ cũng có nhiều tấm gương phấn đấu ngoạn mục khiến nhiều người phải trầm trồ như ông Nguyễn Hải Phong từ lái xe Huyện ủy nay thành danh ở vị trí Trưởng phòng Nội vụ. Hay từ nhân viên lao động hợp đồng thành ứng viên Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Mỹ như trường hợp bà Nguyễn Thị Chang!

Cụ thể, năm 2001, ông Nguyễn Hải Phong được Huyện ủy Yên Mỹ tuyển dụng vào làm lái xe. Đến năm 2003, ông Phong được “ưu tiên” cử đi học hệ đại học tại chức tại Trường Đại học Nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, ông Phong được cất nhắc vào vị trí Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Mỹ trong nhiều năm.

Đến năm 2014, ông Nguyễn Hải Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Nội vụ và hiện nay là Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Mỹ!

Với bà Nguyễn Thị Chang thì quá trình phấn đấu cũng không thua kém, nếu như không muốn nói “con đường đi” na ná như chặng đường thăng tiến mà ông Nguyễn Hải Phong đã kinh qua!

Trước khi trúng tuyển công chức vào làm việc tại Văn phòng HĐND - UBND huyện Yên Mỹ năm 2015, bà Nguyễn Thị Chang là nhân viên lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại huyện. Sau này bà Chang trúng tuyển công chức và làm việc tại Văn phòng HĐND - UBND huyện Yên Mỹ.

Ngày 10/4/2020, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Đoan ký Thông báo số 860TB/HU điều động bà Nguyễn Thị Chang chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện công tác tại Huyện ủy.

Cụ thể ở đây, bà Chang về làm việc tại Hội Nông dân huyện để giới thiệu bầu vào chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện - vị trí mà trước đó ông Nguyễn Hải Phong đã kinh qua trước khi đến với cương vị Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Mỹ.

Ngân vang điệp khúc: Tất cả đều đúng quy trình!

Trước những thông tin nói trên, ngày 23/6/2020, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Mỹ Nguyễn Xuân Quý đã có Báo cáo số 333/BC/HU về nội dung báo chí phản ánh liên quan đến một số công tác trên địa bàn huyện Yên Mỹ.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ cho rằng các trường hợp tuyển dụng bổ nhiệm như: Ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng; bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Nguyễn Hải Phong, Trưởng phòng Nội vụ; bà Nguyễn Thị Chang, cán bộ Hội Nông dân huyện Yên Mỹ tất cả đều đúng quy trình!

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập thể Ban Thường vụ huyện ủy luôn quyết định trên tinh thần thảo luận công khai, dân chủ và thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước” - Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Quý cho biết.

Nhắc tới những câu chuyện tuyển dụng, bổ nhiệm, thăng tiến đúng quy trình, chắc hẳn nhiều bạn đọc sẽ không thể quên câu chuyện đình đám trong năm 2017, liên quan đến “hot girl” xứ Thanh tên Trần Vũ Quỳnh Anh.

Người đẹp Quỳnh Anh từ nhân viên lao động, vào làm công chức chuyên môn của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa rồi phấn đấu “thần tốc” lên Phó trưởng phòng và Trưởng phòng chuyên môn của Sở này. Thậm chí, Trần Vũ Quỳnh Anh còn được đề nghị quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Đến tháng 12/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận chính thức, theo đó, kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng và chính quyền đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa do đã có một số vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ, trong đó có việc ưu ái, nâng đỡ không trong sáng đối với bà Quỳnh Anh trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm.

Thiết nghĩ Tỉnh ủy Hưng Yên cần chỉ đạo kiểm tra, làm rõ hiện tượng cả nhà “làm quan” tại huyện Yên Mỹ để có câu trả lời cho dư luận.

Báo Thanh tra sẽ trở lại khi có thông tin.

Quang Đông