Năm năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh Phú Thọ đã mở 14 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiềm chế gia tăng tội phạm. Tỷ lệ điều tra, làm rõ án hình sự đạt 88,1%; tỷ lệ điều tra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 95%.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, điển hình trong cả nước. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu đạt kết quả cao, đã phát hiện, khởi tố điều tra, đề nghị truy tố 163 vụ, 216 bị can phạm các tội về kinh tế, tham nhũng, thu hồi tài sản Nhà nước hơn 64 tỷ đồng.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, khởi tố 10 vụ với 16 bị can, xử lý hành chính 2.120 vụ với 2.312 đối tượng, phạt tiền trên 53 tỷ đồng… 

Nhiệm kỳ qua, 5 năm liên tục Công an tỉnh Phú Thọ được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc; 1.863 lượt tập thể, 4.673 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng.

Đặc biệt, Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trong thời kỳ đổi mới, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Công an tỉnh.
Cùng với đó, Đảng ủy Công an tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” thông qua việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ và điều chỉnh, bổ sung cán bộ đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn và theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, tham mưu và hoàn thiện Đề án Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khách quan, khoa học và chính xác trong việc đánh giá năng lực, phẩm chất để bố trí, đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng, kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng chống tham nhũng trong Đảng, công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng… được quan tâm chú trọng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh nói riêng và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Với những thành tích đạt được, năm 2020, Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới . 

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong lực lượng Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành, của địa phương về nhiệm vụ công tác. Trong đó, Đảng bộ Công an tỉnh xác định nội dung trọng tâm chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới là: Lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác công an; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác. Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tăng cường cho cấp cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng với danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ và đoàn kết cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 21 đồng chí. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. 
Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX.

Nam Dũng