Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, nông nghiệp Việt Nam có một vị trí đặc biệt quan trọng, dân số nước ta hơn 60% là nông nghiệp, nông thôn và là nền tảng, trụ đỡ rất quan trọng cho phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19.

Đối với Đồng Tháp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là tỉnh đồng bằng xếp thứ 43 về thu nhập và doanh số nông nghiệp đứng thứ 15 cả nước.

Đồng Tháp có thế mạnh về sản xuất thủy sản (cá tra), lúa, trái cây (quả xoài). "Vừa qua, tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công tái cơ cấu nông nghiệp, tới đây xuất khẩu nông nghiệp đạt 1 tỷ USD. Đây là bước đi rất cần thiết đối với tỉnh đồng bằng", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng ông Lê Minh Hoan sẽ cùng với tập thể lãnh đạo của Bộ phát huy kinh nghiệm, trình độ và tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ giao.

Thứ trưởng Lê Minh Hoan sinh ngày 19/01/1961; quê quán, xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy TP Cao Lãnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015- 2020; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại lễ nhận quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, tân Thứ trưởng Lê Minh Hoan cảm ơn sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã giao phó. Đồng thời nhận thức rõ và hiểu trọng trách cá nhân trên cương vị, nhiệm vụ mới để tiếp tục đưa nền nông nghiệp nước nhà xứng đáng là trụ đỡ khi nền kinh tế đất nước rơi vào khó khăn.

Tân Thứ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định sẽ nỗ lực cố gắng hết sức mình cùng tập thể lãnh đạo Bộ NN & PTNT tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, cầu thị trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa nền nông nghiệp, nông thôn nước nhà ngày càng phát triển…

Lê Phương