Chiều ngày 17/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công trên công trường Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Ông Lâm Văn Hoàng, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, quy hoạch mạng lưới cao tốc, toàn quốc có 41 tuyến với chiều dài 9.000km.

Riêng khu vực Tây Nguyên có 9 tuyến cao tốc dài khoảng 1.899km. Trong đó, trục dọc cao tốc Bắc - Nam phía Tây dài 495km từ Ngọc Hồi - Chơn Thành (đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành 140km đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, còn lại đoạn Ngọc Hồi - Gia Nghĩa 355km đang nghiên cứu đầu tư).

leftcenterrightdel
 Người dân địa phương vui mừng khi được gặp Thủ tướng ở dự án cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột. Ảnh: NH

Đến cuối năm 2025, khu vực Tây Nguyên sẽ có 87km cao tốc, cuối năm 2026 có 136km cao tốc và năm 2030 phấn đấu có 1.148km cao tốc.

Trong đó, tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khoảng 117km với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được chia làm 3 dự án thành phần, phấn đấu hoàn thành năm 2026. Trong đó, Dự án thành phần 1 dài khoảng 32km trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, do UBND tỉnh này làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 dài khoảng 37,5km do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 3 dài hơn 48km trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, do UBND tỉnh làm chủ đầu tư.

Đến nay, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, dự án thành phần 1 qua tỉnh Khánh Hòa giá trị xây lắp đạt 20%; Dự án thành phần 2 có tổng giá trị khối lượng xây lắp đạt gần 7% giá trị; Dự án thành phần 3 đạt hơn 15% giá trị.

Thủ tướng trực tiếp thị sát các dự án thành phần 2 và 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, nghe các đơn vị báo cáo tiến độ. Theo các chủ đầu tư (Khánh Hòa, Bộ GTVT, Đắk Lắk) đến nay toàn công trường đang tăng tốc thi công.

leftcenterrightdel
Ông Lâm Văn Hoàng - Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam báo cáo Thủ tướng tiến độ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: NH

Thủ tướng bắt tay động viên, thăm hỏi các cán bộ công nhân và từng người lao động; đồng thời khích lệ các nhà thầu, mũi thi công phát huy tối đa tinh thần "vượt nắng thắng mưa", "chỉ bàn làm không bàn lùi", để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

"Mưa nhỏ coi như không mưa, mưa to coi như mưa nhỏ, mưa thật to căng bạt thi công", Thủ tướng nhấn mạnh, động viên tinh thần vượt khó trong mọi hoàn cảnh và có các giải pháp thi công linh hoạt, hiệu quả.

Đón nhận tình cảm chân thành của người dân địa phương, Thủ tướng cho hay, công trình trọng điểm quốc gia nên rất cần sự chia sẻ, đồng thuận của nhân dân vì mục tiêu chung, giao thông đi trước mở đường, phát triển kinh tế xã hội...

Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ thi công, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn, đến năm 2026 cơ bản hoàn thành toàn tuyến và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027 theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ.

Ông Lâm Văn Hoàng, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam thông tin thêm, phấn đấu đến cuối năm 2025, 68km đầu tiên giai đoạn 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hoàn thành, nâng tổng số cao tốc đang khai thác ở Tây Nguyên lên gần 90km. Còn lại 46km giai đoạn 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hoàn thành cuối năm 2026. Trong năm này, Tây Nguyên sẽ có 136km cao tốc và năm 2030 phấn đấu có gần 1.200km cao tốc.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Công an huyện Krông Pắc 

Trong chương trình công tác tại tỉnh Đắk Lắk và nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2024), tối 17/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Công an huyện Krông Pắc.

Ân cần hỏi thăm, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Pắc, Thủ tướng nhấn mạnh, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, do đó cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Pắc nói riêng, Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung cần nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng này.

Thủ tướng yêu cầu Công an huyện Krông Pắc và Công an tỉnh Đắk Lắk phải có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận phù hợp để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; coi nhiệm vụ quốc phòng an ninh là trọng yếu; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. “Quá trình này, cần coi trọng sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”, Thủ tướng lưu ý.