Chiều ngày (25/7), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 với 95,19% đại biểu tán thành.

Theo đó, trong năm 2022, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề. Đầu tiên là chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành”. Báo cáo giám sát chuyên đề này sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022).

Chuyên đề giám sát tối cao thứ 2 là “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Báo cáo giám sát chuyên đề này được xem xét tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Trước khi Quốc hội biểu quyết, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu, Tổng Thư Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm, theo dõi; được đa số các vị đại biểu Quốc hội lựa chọn (75,24%).

“Hằng năm, Quốc hội đều dành thời gian để đánh giá về vấn đề này, tuy nhiên, kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế; do đó, cần thiết phải tiến hành đánh giá một cách toàn diện hơn. Kết quả giám sát hằng năm cùng với việc giám sát tối cao sẽ là cơ sở để thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới”, Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo.

Cũng trong năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát 2 chuyên đề: “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” và “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”.

Hương Giang