Tại phiên làm việc sáng 24/9, các đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục thảo luận tại tổ, thông qua các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội. Cũng trong sáng cùng ngày, Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào chiều 23/9.

Theo đó, Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX gồm 48 người; bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời, bầu 9 người vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái.

leftcenterrightdel
Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh 

Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu tín nhiệm.

Ông Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Trần Huy Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Ông Nguyễn Minh Toàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII không tham gia ứng cử BCH khóa mới vì chuyển công tác theo quyết định của Trung ương.

Ông Đỗ Đức Duy sinh ngày 20/5/1970, quê quán tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; thạc sỹ xây dựng, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm vị trí giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; chuyên viên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Xây dựng; Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 2/2017, Ban Bí thư đã có quyết định chỉ định ông Đỗ Đức Duy tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã bầu ông Đỗ Đức Duy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

Bùi Bình