Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6 với 235 đại biểu, đại diện cho 3.505 đảng viên của 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Và đặc biệt, Đại hội được đón ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham dự và chỉ đạo.

Thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân thị xã Sa Pa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 không chỉ là dấu ấn về một chặng đường phát triển sắp đi qua, chuyển đổi từ một huyện vùng cao thành một thị xã du lịch, mà còn là điểm tựa cơ sở, tạo động lực, niềm tin để Đảng bộ và Nhân dân thị xã tự tin bước vào hành trình mới, đưa Sa Pa vào tốp đầu về phát triển kinh tế của tỉnh, là khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế.

Quy mô kinh tế tăng mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao, bình quân đạt 13,42%/năm; thu nhập bình quân người dân đạt 42,5 triệu đồng/năm, tăng gần 20 triệu đồng so với năm 2015.

Đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển, nổi bật là lĩnh vực du lịch, lượng khách đến với Sa Pa tăng bình quân 20%/năm, thu hút trên 3,2 triệu lượt khách/năm; kinh tế nông nghiệp tăng trưởng cao, toàn diện, giá trị sản xuất đạt trên 1.370 tỷ đồng, giá trị sản phẩm/ha đất canh tác đạt 120 triệu đồng (tăng 70% so với năm 2015). Đến nay, Sa Pa đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân hằng năm đạt trên 13 tiêu chí/xã.

Về các lĩnh vực giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư; toàn bộ các thôn có điện lưới; tốc độ giảm nghèo nhanh, trung bình mỗi năm giảm 7,44%, hiện chỉ còn 13,53% (đạt 212% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội). Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững, đối ngoại không ngừng mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được trên 1.000 đảng viên, ước hết năm 2020, đảng bộ sẽ có trên 3.500 đảng viên.

Giai đoạn 2020 – 2025, Đảng bộ thị xã Sa Pa đặt ra 22 mục tiêu chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phấn đấu đến năm 2025, Sa Pa trở thành địa phương phát triển toàn diện, là khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế, trung tâm sản xuất dược liệu và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lào Cai.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng bức ảnh "Bác nhịp bài ca kết đoàn" cho Đại hội. Ảnh: ND

Ghi nhận, biểu dương những thành quả, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân thị xã Sa Pa trong thời gian qua, tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đã trao tặng Đảng bộ thị xã Sa Pa bức ảnh "Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn". 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã biểu dương những thành tích quan trọng mà Đảng bộ thị xã Sa Pa đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ những tồn tại của cấp ủy và đảng bộ thị xã cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, yêu cầu đảng bộ nghiêm túc kiểm điểm để rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng định hướng những nội dung quan trọng vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính chiến lược lâu dài; yêu cầu Đảng bộ thị xã phải tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm xây dựng Sa Pa phát triển toàn diện. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, Sa Pa phát triển nông nghiệp nông thôn cần bám sát các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

“Sa Pa là thị xã vùng cao, đại bộ phận nhân dân sống ở khu vực nông thôn, vì vậy cần coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển du lịch nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị xã và nâng cao đời sống cho nhân dân các dân tộc toàn thị xã. Đảng bộ thị xã cần chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc hữu địa phương gắn với phát triển du lịch. Ngoài ra, Sa Pa cần chú trọng bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ cảnh quan đô thị đặc biệt môi trường du lịch. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thị xã cần tập trung phát triển những ngành nghề lợi thế nhằm đem lại việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân...”. Ông Nguyễn Văn Vịnh nhấn mạnh. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 40 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trong phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII đã bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. Ông Phan Đăng Toàn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thị ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Được biết, ông Phan Đăng Toàn trước khi được điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Sa Pa thì ông Toàn là Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Nam Dũng