Theo Quyết định 838-QĐ/TU ngày 3/3/2021, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Nguyễn Xuân Lưu, sinh năm 1969, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, thôi tham gia Ban Chấp hành, thôi tham gia Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Sở Tài chính để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Lưu là cán bộ trưởng thành từ quân đội, có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính, có 18 năm công tác tại quận Thanh Xuân, là một trong hai cán bộ của TP giữ chức vụ Bí thư kiêm Chủ tịch UBND cấp quận, huyện, thị xã.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, suốt quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Lưu thể hiện là cán bộ năng động, có kinh nghiệm, quy tụ được sự đoàn kết và chấp hành nghiêm mọi sự phân công của tổ chức.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động, phân công ông Nguyễn Việt Hà, sinh năm 1979, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại quận Thanh Xuân; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Việt Hà là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trưởng thành trong lĩnh vực tài chính.

Trên cương vị công tác mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn ông Nguyễn Xuân Lưu và ông Nguyễn Việt Hà sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng trong ngày 5/3, tại Huyện ủy Quốc Oai, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động ông Phùng Văn Dũng (sinh năm 1962), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Hải Hà