Cải tổ để chống doping và tham nhũng trong điền kinh thế giới
Cập nhật lúc 14:05, Thứ tư, 07/12/2016 (GMT+7)
(Thanh tra)- Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) vừa thông qua một loạt biện pháp nhằm cải tổ IAAF cũng như để chống các hành vi sử dụng chất cấm (doping) và tham nhũng trong thể thao, trong đó có việc thành lập một đơn vị độc lập để điều tra doping và tham nhũng.
Chủ tịch đương nhiệm IAAF Sebastian Coe. Ảnh: AP
Những biện pháp cải tổ, chống doping và tham nhũng được thông qua là kết quả nỗ lực của IAAF sau một loạt bê bối doping, tham nhũng trong điền kinh thế giới bị phát hiện, đặc biệt là vụ bê bối doping liên quan đến các vận động viên điền kinh của Nga và những cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ, rửa tiền liên quan đến cựu Chủ tịch IAAF Lamine Diack.
Theo IAAF, đơn vị độc lập sẽ chịu trách nhiệm điều tra tất cả những nghi ngờ, cáo buộc sử dụng doping hoặc những hành vi gian lận trong thi đấu điền kinh đối với tất cả các vận động viên điền kinh thi đấu ở các giải quốc tế. Kết quả điều tra phải được công bố công khai không chỉ cho riêng vận động viên, huấn luyện viên liên quan mà cho toàn thể cá nhân, tổ chức khác đều được biết, để từ đó có những quyết định xử lý phù hợp với từng trường hợp vi phạm.
Trong những biện pháp cải tổ IAAF cũng nêu rõ, nhiệm kỳ Chủ tịch IAAF chỉ được kéo dài tối đa là 12 năm, và chắc chắn phải có sự cân bằng giữa nam và nữ.
Nhật Anh