Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Quý Dương, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên cho biết, năm học 2022-2023, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trên địa bàn làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, gắn yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

leftcenterrightdel
Nhiều em học sinh tiểu học đoạt giải thi cấp quốc gia, quốc tế. Ảnh: Bùi Bình 

Năm học qua, giáo dục tiểu học đạt được những kết quả đáng khích lệ có 225 lượt học sinh đoạt giải từ cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế trong các cuộc thi, trong đó cấp tỉnh có 172 học sinh đạt giải (8 giải nhất, 21 giải nhì, 56 giải ba và 87 giải khuyến khích); cấp quốc gia có 45 học sinh đạt giải (2 giải ba và 43 giải khuyến khích). Đặc biệt, thi Olympic Toán Quốc tế PhIMO năm 2023 có 8 em đạt giải (1 giải vàng và 7 giải đồng).

Cấp THCS, toàn huyện có 331 lượt học sinh đoạt giải trong các kỳ thi, trong đó cấp huyện có 278 học sinh; cấp tỉnh có 53 học sinh (40 học sinh đạt giải các môn văn hóa gồm 2 giải nhất, 7 giải nhì, 13 giải ba và 18 giải khuyến khích; 8 học sinh đạt giải tư trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 1 giải pháp tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; 2 học sinh đoạt giải Nhì hùng biện tiếng Anh; 1 học sinh đoạt giải Nhất Cuộc thi tin học trẻ; 1 học sinh đoạt giải ba, 1 học sinh đoạt giải khuyến khích Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Intenet).

Xếp hạng học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, huyện Lục Yên đứng thứ 2 trong khối các phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái.

Cấp THPT có 22 lượt học sinh đoạt giải cấp tỉnh, trong đó có 18 học sinh đoạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, 4 học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Đóng góp vào bảng vàng thành tích đó, phải kể đến các tấm gương học sinh tiêu biểu, vượt khó trong học tập, rèn luyện và phấn đấu đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, tiêu biểu như các em Nguyễn Kiều Thái An, lớp 4C, Trường TH Trần Phú, đoạt Giải Vàng Cuộc thi Olympic Toán Quốc tế PhIMO 2023; em Đỗ Hà Trang, lớp 2D, Trường TH Trần Phú đoạt Giải Ba Cuộc thi Trạng nguyên Toàn tài cấp quốc gia; em Nông Trung Thành, lớp 4D, Trường Tiểu học Trần Phú đoạt Giải Ba Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia; em Đinh Quang Khánh, lớp 9, Trường THCS Lê Hồng Phong đạt Giải Nhất môn Tiếng Anh, Giải Nhì Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh; em Hoàng Yến Nhi, lớp 9, Trường TH&THCS Phan Thanh, đạt Giải Nhất môn Ngữ văn cấp tỉnh; em Vũ Minh Hiếu, Trường THCS Động Quan, đạt Giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh; em Hoàng Thị Nhâm, Trường PTDTNT THCS huyện đoạt Giải Nhì môn Sinh học cấp tỉnh, em Nguyễn Mai Lê, Trường THCS Lê Hồng Phong đạt Giải Nhì môn Sinh học cấp tỉnh; em Nguyễn Ngọc Linh Chi, đạt Giải Nhì môn Tiếng Anh cấp tỉnh, em Nguyễn Phương Ngọc, đạt Giải Nhì môn Ngữ văn cấp tỉnh…

Bên cạnh đó, đã xuất hiện nhiều giáo viên tiêu biểu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó khăn, phấn đấu học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ có những giải pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục, nhiều giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành và bồi dưỡng học sinh hoàn thành tốt, góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục.

leftcenterrightdel
Ông Đinh Khắc Yên, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh. Ảnh: Bùi Bình 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên Đinh Khắc Yên ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh trong năm học vừa qua. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các bậc phụ huynh học sinh đã dành cho con em mình những điều kiện học tập tốt nhất, đã có sự phối hợp, liên hệ chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường và xã hội, có sự đóng góp tích cực để cùng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện nhà trong những năm vừa qua.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện đề nghị thời gian tới,  thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, làm nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở tất cả các đơn vị trường; phấn đấu tăng số lượng học sinh giỏi các cấp: hàng năm có nhiều học sinh đạt giải trong các cuộc thi quốc gia và quốc tế.

Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, tâm huyết với nghề, khát khao cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Tăng cường hơn nữa việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua, xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, khơi dậy lòng nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và năng lực của học sinh góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Lục Yên…

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi được tại hội nghị!

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bùi Bình
leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Ảnh: Bùi Bình
leftcenterrightdel
 Bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Tiến Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh tiểu học đoạt giải cao trong các kỳ thi. Ảnh: Bùi Bình
leftcenterrightdel
Tuyên dương các giáo viên có học học sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo huyện Lục Yên trao giấy khen và vòng nguyệt quế cho giáo viên có học sinh đoạt giải. Ảnh: Bùi Bình
leftcenterrightdel
Ngân hàng Agribank Bắc Yên Bái và Ngân hàng BIDV Yên Bái trao hỗ trợ cho Hội Khuyến học huyện Lục Yên. Ảnh: Bùi Bình 

Bùi Bình