Cần tiêm vắc xin đồng loạt cho lao động ngành Du lịch

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch (HHDL) Nha Trang, cho biết: Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, HHDL đã triển khai cho các DN du lịch đăng ký danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động. Đến nay, đã có 108 DN du lịch (tổng cộng 7.288 lao động) được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19. Số DN đăng ký tiêm vắc xin cho người lao động vẫn tiếp tục tăng lên, chỉ cần có nguồn vắc xin đảm bảo và được Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép thì DN sẵn sàng bỏ tiền ra mua và tổ chức tiêm đồng loạt cho người lao động.

Còn theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Toàn tỉnh có 1.147 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, thì chỉ còn khoảng 400 cơ sở hoạt động cầm cự, còn lại đã đóng cửa; 141 DN lữ hành thì chỉ còn khoảng 80 DN hoạt động, còn lại đã tạm dừng vì không có khách.

Bà Thanh cho biết, để tháo gỡ những khó khăn trước mắt cho DN du lịch, Sở Du lịch phối hợp HHDL triển khai các giải pháp kích cầu khách du lịch nội địa gắn với an toàn phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, trong thời gian này, sở phối hợp các đơn vị liên quan để triển khai xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực du lịch nhằm hỗ trợ khó khăn, chủ động nguồn lực chất lượng cho giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, dịch Covid-19 còn rất phức tạp, sở đã phối hợp HHDL họp bàn, tìm giải pháp tiêm vắc xin cho người lao động trong thời gian tới để phòng, chống dịch hiệu quả hơn. Theo đó, HHDL Nha Trang đang triển khai cho các DN đăng ký tiêm vắc xin cho người lao động.

leftcenterrightdel
Tour biển đảo Nha Trang. Ảnh: Thanh Hòa 

 

Ông Trần Minh Đức, Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lao động ngành Du lịch để các DN du lịch tự tin, sẵn sàng tiếp đón khách ngay khi thị trường trở lại. Nếu được tiêm vắc xin, người lao động an tâm hơn khi làm việc; du khách nội địa cũng bớt e ngại về dịch bệnh, tự tin đặt tour du lịch đến Khánh Hòa. Đây cũng là cơ sở để có thể đón đầu làn sóng “hộ chiếu vắc xin” khi thị trường khách quốc tế mở cửa trở lại.

Kiến nghị Chính phủ cho đón khách có "hộ chiếu vắc xin"

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị Chính phủ xem xét, cho phép nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc xin” bằng chuyến bay charter (chuyến bay thuê trọn gói) đến địa phương này.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ địa phương trong việc mở các đường bay đến các thị trường sau khi đã kiểm soát dịch Covid-19, nhằm kết nối lại thị trường khách du lịch đến với các địa phương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ ban hành quy định và làm rõ mô hình quản lý khu du lịch quốc gia để có cơ sở thực hiện tốt, hiệu quả công tác quản lý và phát triển đối với Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh với tầm vóc là khu du lịch quốc gia, góp phần và nâng cao giá trị của ngành Du lịch Khánh Hòa.

leftcenterrightdel
 Một góc phố biển Nha Trang xinh đẹp, tiềm năng lớn về thu hút khách du lịch. Ảnh: Thanh Hòa

 

Trước đó, ngày 1/7/2021, Sở Du lịch có văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa xin chủ trương xây dựng phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc xin” bằng các chuyến bay charter đến tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xem xét, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn thống nhất theo đề nghị của Sở Du lịch, đồng thời giao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tỉnh, HHDL Nha Trang xây dựng phương án chi tiết, lấy ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức liên quan; tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa trước khi hoàn thiện, trình UBND tỉnh quyết định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý một số nội dung, trong đó yêu cầu trước mắt nên thí điểm đón khách du lịch có “hộ chiếu vắc xin” tại khu vực có phạm vi nhỏ, ít ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân; thực hiện tại thời điểm phù hợp với thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của tỉnh, bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trở lại thời gian gần đây nên nhu cầu du lịch giảm, thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế tiếp tục giảm sâu, chưa phục hồi, lượng khách trong tháng 7/2021 đa phần do các cơ sở lưu trú đăng ký làm khu cách ly diện F1.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, doanh thu du lịch tháng 7/2021 đạt 50,6 tỷ đồng, giảm hơn 91% so với cùng kỳ năm trước, với 10 nghìn lượt khách, giảm hơn 95% so với cùng kỳ năm trước và 130 nghìn ngày khách, giảm hơn 78% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2021, doanh thu hoạt động du lịch đạt hơn 1.844 tỷ đồng, giảm hơn 55% so cùng kỳ năm trước; khách lưu trú được 467 nghìn lượt người với 1.280 nghìn ngày khách, giảm lần lượt là hơn 51% và hơn 59%. Trong đó, có 19,7 nghìn lượt khách quốc tế, chủ yếu là khách quốc tế ở lại trong nước do dịch Covid-19 của nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục đi du lịch tại Nha Trang, với 90,4 nghìn ngày khách quốc tế, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hỗ trợ trong việc xúc tiến thị trường để phục hồi đưa khách du lịch quốc tế đến với Khánh Hòa.

Thanh Hòa