Năm nay, thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn, gọi 2.500 công dân nhập ngũ và 280 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: KT 

Tại sân vận động thị trấn An Dương, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành dự lễ giao nhận quân năm 2023 huyện An Dương.

Với sự vào cuộc chủ động tích cực trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện An Dương đã tuyển chọn được 276 công dân có đủ điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe để lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân; trong đó có trên 20% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và nhiều tân binh tình nguyện viết đơn nhập ngũ, 68 tân binh được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: KT

Tại huyện Thủy Nguyên, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã trao tặng cho đại diện các chiến sỹ chuẩn bị lên đường nhập ngũ những bó hoa tươi thắm và chúc các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chiến đấu và phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt khóa huấn luyện, xứng đáng với trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong dịp này, toàn huyện Thủy Nguyên có 520 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự; 45 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có 8 đảng viên, còn lại là đoàn viên.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: KT 

Tại huyện Vĩnh Bảo các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến cùng Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đào Trọng Đức, dự lễ giao nhận quân năm 2023.

Năm 2023, huyện Vĩnh Bảo được giao 305 chỉ tiêu thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 22 thanh niên tham gia công an nhân dân. Do làm tốt công tác chuẩn bị nguồn, giao kế hoạch cụ thể cho từng xã, thị trấn, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huyện Vĩnh Bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng.

Để động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, trước đó, huyện Vĩnh Bảo và các xã, thị trấn trao tặng các tân binh quà, sổ tiết kiệm. Đồng thời, tổ chức kết nạp Đảng cho hơn 20 thanh niên ưu tú.

Hòa chung không khí sôi nổi của toàn thành phố, Đảng bộ, quân và dân quận Dương Kinh long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023, tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tới dự.

Trong đợt này, toàn quận Dương Kinh có 74 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó 20 tân binh được giao về Lữ đoàn 147 - Vùng 1 Hải quân; 15 tân binh được giao về Lữ đoàn 603 - Quân khu 3; 20 tân binh được giao về Trung đoàn 295 - Sư đoàn 363; 10 tân binh được giao về Trung đoàn 50 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, 9 tân binh được giao về Công an thành phố.

Tại sân vận động Hồ Sen, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố dự lễ giao nhận quân năm 2023 quận Lê Chân.

Năm 2023, quận Lê Chân được cấp trên giao 168 chỉ tiêu, trong đó 140 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và 28 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Qua khám tuyển công khai, minh bạch, đến nay, 100% các tân binh đều đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện về sức khỏe và trình độ văn hóa, chính trị.

Tại Ban Chỉ huy quân sự quận Hồng Bàng, quận Hồng Bàng tổ chức giao nhận quân năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng dự buổi lễ. 

Năm 2023, quận Hồng Bàng được cấp trên giao 104 chỉ tiêu, trong đó 90 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và 14 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Tại quận Ngô Quyền, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đợt này, quận Ngô Quyền có 115 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn được nâng cao; bảo đảm tiêu chuẩn về sức khoẻ, đạo đức và trình độ văn hoá. Địa phương quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Chính quyền, đoàn thể các cấp từ quận tới phường thăm hỏi, tặng quà động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ với trị giá quà tặng bình quân 3,5 triệu đồng/suất.

Tại quận Đồ Sơn, các đồng chí: Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự lễ giao nhận quân quận Đồ Sơn 2023.

Năm 2023, quận Đồ Sơn có 75 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia lực lượng công an nhân dân tại các đơn vị gồm Lữ đoàn 242 - Quân khu 3, Trung đoàn 50 - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và Công an thành phố.

Tại các địa phương,lãnh đạo thành phố đã động viên và đề nghị các thanh niên, tân binh ưu tú của thành phố thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân trong thời hạn phục vụ tại ngũ ở đơn vị; phát huy truyền thống của quê hương là những hạt nhân tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, ra sức rèn luyện, học tập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xứng đáng với truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam.

Lễ giao nhận quân năm 2023 của các quận, huyện trên toàn thành phố diễn ra nhanh gọn, trang trọng và đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ thành phố cảng lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Kim Thành