Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra khu vực bị sạt lở, trao quà cho Ban Giám hiệu và học sinh Trường THCS Lâm Phú, huyện Lang Chánh.

Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở đồi đất khu vực Trường THCS Lâm Phú và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thực hiện rào chắn, cắm mốc quan trắc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở; đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; không cho người và phương tiện đi vào khu vực sạt lở và có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở, nhất là khi xảy ra mưa lớn.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án trọng điểm phòng, chống thiên tai sạt lở đồi đất khu vực Trường THCS Lâm Phú, huyện Lang Chánh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là chủ động sơ tán, di dời người và tài sản có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn và các tình huống nguy hiểm. Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn vốn cùng với đối ứng của tỉnh Thanh Hóa sớm đầu tư xây dựng Trường THCS Lâm Phú để thầy trò nhà trường có nơi dạy và học kiên cố.

Đến thăm và kiểm tra kết quả xử lý sự cố cống Nổ Thôn đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, mặc dù tuyến đê vẫn an toàn, nhưng tỉnh Thanh Hóa cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm, chủ động hơn nữa phòng, chống thiên tai trong thời gian tới. Những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ đê điều vượt khả năng của tỉnh, tỉnh báo cáo Trung ương để có biện pháp xử lý, khắc phục.

Tỉnh Thanh Hóa khẩn trương triển khai trên thực tế phương án bảo vệ trọng điểm phòng, chống lụt bão công trình đã được xây dựng, phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đê tả sông Mã. Đặc biệt là sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân, cơ quan, công sở bị ảnh hưởng khi có tình huống xảy ra; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp bảo đảm an toàn cho tuyến đê.

Thăm và tặng quà cho các hộ dân thôn Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành bị ảnh hưởng của thiên tai, Phó Thủ tướng mong muốn người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt, sản xuất. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành có liên quan ở Trung ương và tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu mô hình nhà ở chống lũ giúp người dân vượt qua mùa lũ lụt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần chủ động trong phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả ngập lụt sau bão của cấp uỷ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa, các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích... Đặc biệt, là người dân đã tuân thủ các hướng dẫn, biện pháp phòng chống bão, lụt, luôn giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân. Các cấp chính quyền trong tỉnh tích cực hỗ trợ người dân khắc phục sau ngập lụt như vấn đề nước uống, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh...                                              

Văn Thanh