Chủ tịch Hội Nông dân thành phố bày tỏ mong muốn, thời gian tới các cấp Hội Nông dân thành phố nói chung và huyện Thủy Nguyên nói riêng tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo giúp đỡ các hộ nông dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có một cuộc sống ổn định hơn thông qua các hình thức như: Hỗ trợ giống, hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm làm vườn, vận động các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhận giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đỗ Đức Hòa cho biết, các cấp Hội Nông dân thành phố đã vận động được hơn 400 suất quà với tổng trị giá trên 150 triệu đồng để trao tặng cho các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên và An Lão.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, những năm qua mỗi dịp Tết đến Xuân về, các cấp Hội Nông dân thành phố luôn chủ động trong công tác vận động, phối hợp cùng với các tổ chức, các đơn vị và nhà hảo tâm chung tay góp sức để hỗ trợ các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các phần quà tuy trị giá không lớn nhưng thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên và nông dân nghèo có điều kiện vui Xuân đón Tết đầm ấm và hạnh phúc.

Kim Thành