Chiều 28/9, ông Nguyễn Xuân Tiến- Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Nghệ An không nằm trong khu vực tâm bão Noru nhưng xuất hiện nhiều nơi có mưa đến mưa to xảy ra trên diện rộng. Khi bão suy yếu, đài đã có bản tin thông báo về nội dung cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong các ngày 27, 28/9, một số thủy điện tại các sông trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư đã đồng loạt ra thông báo xả lũ đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 4.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại các địa phương có biển như Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai mưa to, biển động, xuất hiện triều cường, sóng lớn.

Trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Con Cuông,Tương Dương xuất hiện nhiều vết rạn nứt, sụt lún mới, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Chính quyền và lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo đó, từ sáng nay (28/9), khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa bắt đầu gia tăng hơn vào chiều cùng ngày. Cảnh báo cấp độ rủi ro do lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cấp 1, tập trung ở các huyện miền núi như Quế Phong, Qùy Châu, Qùy Hợp, Con Cuông, Thanh Chương, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Tại các địa phương như Hoàng Mai có lượng mưa dự báo đo được là 77,8mm, Thanh Thủy 70mm, Đò Đao 52mm, Quỳnh Lưu 75mm, Quỳ Châu 54mm, Cửa Hội 63mm, Chợ Tràng: 79mm, Nam Thanh 63,8mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Ngoài các địa phương trên, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ khuyến cáo, các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên cần hết sức chú ý theo dõi thông tin, sát sao tình hình và có phương án phòng, xử lý các tình huống có thể diễn ra.

leftcenterrightdel
Tại huyện biên giới Kỳ Sơn mưa lơn kéo dài ngày nay khiến nhiều nơi bị sạt lở nặng, đất đá bồi lấp, giao thông bị chia cắt. Ảnh: DT 
leftcenterrightdel
Mưa lớn, gió to làm cây cối bật gốc trên địa bàn TP Vinh. Ảnh: Thanh Lĩnh 

Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, tiếp tục điện tập trung thực hiện theo Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 25/9 của UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và Công điện khẩn số 21 ngày 26/9 về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 4. Trong đó, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi; các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn.

Các địa phương, đơn vị sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); Tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn. 

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão, hoàn lưu sau bão theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.

Đức Anh