Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Hoàn thành lấy 10.156 mẫu xét nghiệm tại Hạ Lôi, 5 ca dương tính

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Hà Nội có 112 ca mắc, trong đó 62 trường hợp đã khỏi ra viện, 60 trường hợp đang điều trị. Trong hai ngày 15 và 16/4/2020, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới.

Ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh rất phức tạp với 13 ca nhiễm bệnh, nhiều trường hợp có liên quan (trong đó có nhân viên y tế), vì vậy sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, dự báo thời gian tới có thể có thêm trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Trọng cho biết, tại xã Mê Linh, đã lấy mẫu 12.754 người, riêng thôn Hạ Lôi hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm với 10.156 mẫu, có 5 người dương tính là các bệnh nhân đã công bố, còn lại đều âm tính.

Tại thôn Liễu Trì đã lấy mẫu được 1.908 người, trong đó đợt 1 lấy được 1.834 người, tất cả đều âm tính. Ngày 16/4, lấy mẫu 74 người, đang chờ kết quả. Tại thôn cuối cùng của xã Mê Linh là thôn Ấp Hạ đã lấy mẫu 690/800 người, đang chờ kết quả.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhận định, mặc dù ngày 16/4 xã Mê Linh và trên toàn huyện không có ca mới dương tính, nhưng nguy cơ mắc bệnh vẫn còn cao.

Liên quan đến chợ hoa Mê Linh, toàn huyện đã rà soát được 1.175 người đến, đi, về từ khu chợ này từ ngày 13/3/2020 đến nay, chủ yếu ở các xã Đại Thịnh, Trang Việt, Văn Khê, Tam Đồng. Hiện, 100% những người có liên quan đều đang được cách ly.

Huyện cũng đã xác định được 42 trường hợp đến phòng tập gym Lucky Star từ ngày 15/3/2020 đến ngày 25/3/2020. Đây là nơi phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 mới đây.

Liên quan đến ca bệnh 266 (công bố ngày 14/4) tại huyện Thường Tín, Chủ tịch UBND huyện Kiều Xuân Huy cho biết, đã tổ chức cách ly được 23 trường hợp F1; thực hiện lập 50 chốt, 8 tổ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn cho vùng cách ly.

Tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, chính quyền địa phương đã thực hiện cách ly 12 hộ, 53 nhân khẩu trong ngõ liên quan đến bệnh nhân 266

Xét nghiệm xác suất tại các chợ đầu mối

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng cảnh, báo hiện tượng tái nhiễm tại Vũ Hán, Trung Quốc; Hàn Quốc; Nhật Bản, nhiều khả năng virus này có khả năng ẩn náu trong con người. Từ đó, Chủ tịch TP cho rằng cần xây dựng các kịch bản xấu nhất xảy ra, có phương án dự phòng.

Ông Chung cho biết, trong vòng 36 tiếng qua, chưa phát hiện ca nhiễm mới ở Hà Nội. Đến nay, Hà Nội cơ bản những người điều tra xác minh làm rõ liên quan đến Bạch Mai và Mê Linh đều đã xét nghiệm với tỷ lệ mắc bệnh 0,88%.

Chủ tịch UBND TP nêu, công tác rà soát phát hiện là khâu quan trọng số 1. Hiện nay, TP cơ bản khống chế được trường hợp tiếp xúc F1 đến F2.

“Chính quyền phải yêu cầu hệ thống ở cửa hàng dược có hướng dẫn các trường hợp mua thuốc cảm sốt đều phải khai báo y tế và được xét nghiệm miễn phí. Thông qua kênh này, chúng ta có thể phát hiện kịp thời các ca nhiễm” - ông Chung nhấn mạnh.

Nêu công tác xét nghiệm là công tác tối quan trọng, Chủ tịch UBND TP đồng ý xét nghiệm nốt thôn Đông Cửu (huyện Thường Tín).

Bên cạnh đó, Sở Y tế và CDC tổ chức xét nghiệm xác suất tại các chợ đầu mối như chợ Ngã Tư Sở, Long Biên, chợ hoa quả Hoàng Mai, chợ hải sản, chợ Hà Vĩ (Thường Tín)…

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu công việc này phải xong trong ngày chủ nhật.

Kiểm tra, xử lý đơn vị cung cấp trang thiết bị tăng giá

Liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, CDC Hà Nội, bệnh viện, địa phương phải báo cáo thống kê về trang thiết bị y tế đã mua trong giai đoạn 1 và có kho cất trữ.

“Các bệnh viện, các trung tâm y tế quận huyện tuyệt đối không được dùng các trang thiết bị y tế này để khám, chữa bệnh thông thường, chỉ dùng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 vì phải dự trữ cho chiến lược lâu dài” - ông Chung lưu ý.

Nhắc lại để quận, huyện giám sát giúp cho các bệnh viện tuyến cơ sở về việc này, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, Sở Y tế thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy là tiến hành giao Sở Y tế mua sắm tập trung và không được phân cấp ngân sách về phòng y tế các quận, huyện cũng như các bệnh viện. Cất giữ tại kho và phân công thủ kho quản lý việc xuất nhập kho.

Sở Y tế được giao toàn quyền trong việc mua sắm, TP thường xuyên đôn đốc đảm bảo số lượng, chất lượng và chỉ đạo Công an TP, Sở Công thương thường xuyên kiểm tra, xử lý những đơn vị cung cấp trang thiết bị tăng giá.

Tuy nhiên, Chủ tịch TP cung cấp thông tin, có những dấu hiệu của việc tăng giá vẫn diễn ra, không loại trừ có sai sót của các đơn vị mua sắm, của CDC Hà Nội. Chủ tịch UBND TP cũng công bố công khai C03 của Bộ Công an đang gọi một số cán bộ của CDC Hà Nội trong việc mua sắm máy xét nghiệm. Việc này có liên quan cả đến các tỉnh, thành khác.

“Quan điểm của Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy và Ban Chỉ đạo các trường hợp vi phạm phải được điều tra xử lý và xử lý nghiêm; không nương nhẹ với trường hợp nào. Trong dịch bệnh, nếu có các trường hợp tăng giá, sai phạm sẽ là những tình tiết tăng nặng” - ông Chung nhấn mạnh.

Hải Hà