Báo động lũ trên sông Bưởi và sông Yên

Vào hồi 13 giờ ngày 2/10/2022 mực nước trên sông Bưởi tại Trạm Thủy văn Kim Tân là +9,45 m (dưới báo động I là 0,55m). Theo tin cảnh báo lũ trên sông Bưởi của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số CBLU-73/14h00/THOA, ngày 2/10/2022, dự báo mực nước sông Bưởi tại Trạm Thuỷ văn Kim Tân có khả năng đạt mức báo động I (là 10 m) vào khoảng 19 giờ đến 21 giờ ngày 2/10.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động I trên sông Bưởi, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc triển khai ngay việc tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn. 

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

Ngoài ra, trưa 2/10/2022, Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa phát đi Bản tin số 11, thông bão tình hình lũ khẩn cấp trên sông Yên. Theo đó, cuối giờ sáng 2/10, nước lũ trên sông Yên đang dao động ở mức gần đỉnh. Mực nước tại Trạm Thuỷ văn Chuối lúc 7 giờ ngày 2/10 là 3.53 m, vượt mức báo động III llaf 0,03 m.  Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Yên tại Chuối dao động ở mức đỉnh sau đó xuống chậm. Trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước trên sông Yên tiếp tục xuống và dao động trên mức báo động II. 

Ngoài đề phòng nguy cơ ngập lụt, các địa phương có sông đi qua là huyện Nông Cống, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn cần chủ động triển khai các phương án về khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm. 

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa cùng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Như Thanh, Như Xuân, ngập úng tại các huyện Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn. 

Mưa lũ làm thiệt hại nhiều về người và tài sản 

Nguồn tin từ UBND huyện Thạch Thành, từ ngày 28/9 đến 2/10/2022 trên địa bàn huyện có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa đo được tại Trạm Thủy văn Kim Tân từ ngày 28/9 đến 9 giờ ngày 2/10/2022 là 236 mm. Mưa lớn kết hợp nước sông dâng cao gây ngập cục bộ một số diện tích cây trồng vụ đông và một số tuyến đường trên địa bàn. 

Để ứng phó với thiên tai, chính quyền huyện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện đã ban hành 3 công điện, 2 công văn chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn, đồng thời phát lệnh lũ báo động I trên sông Bưởi. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện và UBND các xã, thị trấn xuống các địa bàn tập trung chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, bảo đảm an toàn về người, tài sản, các công trình, bảo vệ cây trồng; thành lập các đoàn công tác kiển tra, chỉ đạo phòng, chống thiên tai và sơ tán dân tại các đơn vị… 

Trong đợt mưa vừa qua, trên địa bàn huyện Thạch Thành có 2 trường hợp tử vong do tai nạn.

Trường hợp thứ nhất là anh Bùi Văn Hiệp, sinh năm 1994 ở thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh. Vào hoảng 18 giờ ngày 29/9/2022 anh Hiệp đi câu cá tại khu vực hồ Vũng Sú, xã Thành Minh, trong quá trình di chuyển đã trượt chân ngã xuống dòng chảy tràn của hồ Vũng Sú dẫn đến tử vong và bị nước cuốn trôi. Đến 13 giờ 30 ngày 30/9/2022 người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 600 m về phía hạ lưu thôn Cẩm Bộ, xã Thành Minh.

Trường hợp thứ hai là ông Bùi Văn Trị, sinh năm 1965 tại thôn Thành Công, xã Thành Long bị tử vong do trượt chân ngã đập đầu vào đá và lăn xuống dòng nước tràn xả lũ hồ Đồng Ngư, xã Thành An chảy qua địa bàn thôn Thành Công. 

Trong đợt mưa vừa qua trên địa bàn huyện Thạch Thành cũng xảy ra sạt lở một số tuyến đường giao thông, ngập úng cục bộ nhiều diện tích cây trồng, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi 670 con. Hiện các xã, thị trấn kiểm tra, cập nhật, theo dõi, đánh giá thống kê thiệt hại do mưa lớn gây ra để có hướng chỉ đạo khắc phục hậu quả kịp thời. 

Tại huyện Hà Trung, một số đường tràn, cầu qua sông, 20 km đường giao thông nội đồng bị ngập, như khu vực cầu Đìa Ngang, cầu Bắc Yên qua sông Hoạt, tràn hồ Miễu, đoạn Hà Giang - Hà Long trên đường 522B; 563,5 ha diện tích mặt nước nuôi cá bị ngập, tràn, cụ thể tại xã Hà Bình 70 ha, Hà Bắc 40 ha; Hà Hải 58,5 ha; Hà Đông 25 ha, Yến Sơn 10 ha; Hà Thái 33 ha; Hà Lĩnh 350 ha; Lĩnh Toại 71,3 ha. Xã Hà Lai có 1 hộ bị sạt đất núi, 1 hộ bị sạt mái… 

Tại huyện miền núi Như Thanh, mưa lớn kéo dài nhiều ngày cùng với việc hồ Sông Mực xả lũ khiến nước sông Yên dâng cao dẫn đến một xóm của thôn Phú Sơn, xã Phú Nhuận bị cô lập nhiều ngày.     

Văn Thanh