Ông Trịnh Trọng Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, đây là chương trình cưỡng chế tháo dỡ, đảm bảo trật tự đô thị và lòng lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị và phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình. Ảnh: ĐM

"Chương trình sẽ nâng cao ý thức của người dân chấp hành pháp luật về trật tự đô thị nhằm mục đích xác định điểm dân cư tập trung để tuyên truyền cho người dân tự ý thức hành vi vi phạm và tự tháo dỡ công trình vi phạm", ông Thành nói.

Một công trình có chiều dài khoảng 12m được tháo dỡ. Ảnh: ĐM

 

Một công trình khác cũng trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: ĐM

Thời gian gần đây, tại chung cư Hiệp Bình Chánh (đường số 23, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh) xảy ra tình trạng một số hộ tự ý lấn chiếm diện tích sử dụng chung của chung cư, diện tích công viên của người dân để kinh doanh gây bức xúc cho người dân.

Tình trạng trên làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của khu vực cũng như làm mất  an ninh trật tự trên địa bàn.

Đất công viên được trả lại hiện trạng cho người dân. Ảnh: ĐM-NDung

 

Tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: ĐM-NDung

 

Trước khi tháo dỡ. Ảnh: ĐM-NDung

 

Hiện trạng sau khi thực hiện. Ảnh: ĐM

Đầu tiên, UBND phường tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ tại khu vực này, tiếp đến sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình tại các khu vực phát hiện vi phạm trật tự đô thị.

Đinh Mười