Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, nhằm giúp nhân dân hạn chế hết sức thiệt hại do cơn bão số 6 sắp đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ vào đêm nay hoặc ngày mai, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập 2 Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Sư đoàn 315 (Quảng Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn, Bình Định); đồng thời huy động nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dụng như: Ca nô, xuồng, ô tô đặc chủng trực chiến 100% để phục vụ cho lãnh đạo chỉ huy phòng, chống bão lụt, ứng cứu đưa nhân dân các vùng bị ảnh hưởng lớn của bão cũng như đề phòng cho nhân dân các vùng có nguy cơ bị ngập lụt lớn.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã huy động hơn 20.000 cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân thường trực các địa phương giúp nhân dân chèn chống nhà cửa, di chuyển tài sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản... đến nơi an toàn. Đồng thời, đưa hơn 3.500 hộ dân với hơn 5.000 nhân dân tại các phường ven biển TP Quy Nhơn, các xã ven biển huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn vào trưa ngày 10/11, trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Và kè chắn các điểm xung yếu ven biển


Để ứng phó với cơn bão số 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã điều động 3.730 cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đến các vùng xung yếu sẵn sàng giúp dân chống bão, kè chống sạt lỡ.... Hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang về xã Nhơn Hải giúp bà con chằng chống nhà cửa, sơ tán dân đến nơi tập trung, không để người dân ở lại nơi nguy hiểm.

N. Phó