Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đỗ Văn Đương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy và gần 60 đại biểu đến từ các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; thanh tra nhiều bộ, ngành, địa phương; các ban tiếp công dân cơ sở…

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Thanh tra Nguyễn Thị Hoa cho biết, mặc dù đạt được những kết quả nhất định, song, qua gần 7 năm triển khai thực hiện Luật TCD cho thấy, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc và bất cập.

Thời gian qua, đã có rất nhiều ý kiến phản hồi về Tạp chí Thanh tra liên quan đến việc thực hiện các quy định của Luật TCD, như: Sự thiếu thống nhất về tên gọi, mô hình tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động của tổ chức TCD từ Trung ương đến địa phương; sự thiếu rõ ràng trong các quy định về phạm vi trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thường trực tại Trụ sở TCD của Trung ương Đảng và Trụ sở TCD các cấp; về mối quan hệ giữa Trụ sở TCD với cơ quan thanh tra, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền…

leftcenterrightdel

Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Thanh tra Nguyễn Thị Hoa chia sẻ, hội thảo là một diễn đàn mở để thanh tra các bộ, ngành, địa phương cùng nhau thảo luận, trao đổi… Ảnh: Trọng Tài

Xuất phát từ thực tiễn đó, Hội thảo “Kinh nghiệm trong công tác TCD và xử lý đơn thư” được xem như một diễn đàn mở để thanh tra các bộ, ngành, địa phương cùng nhau thảo luận, trao đổi, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện các quy định pháp luật về TCD, xử lý đơn thư.

Chia sẻ tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cảm ơn sự đánh giá, khuyến khích, động viên mà Thanh tra Chính phủ dành cho tỉnh Quảng Ninh.

Trong những năm qua, tỉnh luôn xác định công tác TCD, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy các địa phương đã trực tiếp tham gia TCD theo đúng tinh thần chỉ đạo Trung ương; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân.

Các cơ quan tham mưu giúp việc đã có nhiều đổi mới trong phương pháp, cách thức làm việc với công dân…Tỷ lệ công dân rút đơn trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai tiếp tục tăng. Các nội dung tố cáo được thụ lý giải quyết kịp thời…

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cảm ơn sự khuyến khích, động viên mà Thanh tra Chính phủ dành cho tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trọng Tài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn, trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục có chỉ đạo, phối hợp tốt với tỉnh Quảng Ninh để công tác giải quyết khiếu nại nói riêng và công tác thanh tra của tỉnh đạt kết quả cao nhất.

Cùng với chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, các đại biểu cũng được nghe nhiều tham luận, ý kiến trao đổi, kinh nghiệm cũng như những kiến nghị, đề xuất trong công tác TCD, xử lý đơn thư tại cơ quan, địa phương.

Hoan nghênh và đánh giá cao công tác tổ chức hội thảo của Tạp chí Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhận định, hội thảo đã đưa ra một số vấn đề quan trọng trong công tác TCD, xử lý đơn thư, như: Chức năng hòa giải của người cán bộ tiếp dân; việc sử dụng sự hỗ trợ của các luật sư; sự mạnh dạn tham mưu sửa sai cho lãnh đạo từ cán bộ TCD, cán bộ thanh tra…

Từ thực tiễn của cuộc hội thảo này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giao Ban TCD Trung ương nghiên cứu, tham mưu đề xuất Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, để quyết định tổ chức một cuộc hội thảo chuyên sâu về TCD. Trong đó, mời các Trưởng Ban TCD của 63 tỉnh, thành phố tham dự.

Hội thảo chuyên sâu sẽ tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như sửa luật cho rõ ràng; hướng dẫn, trao đổi sâu về kỹ năng, phẩm chất, lòng yêu nghề của cán bộ làm công tác chuyên môn; chế độ đãi ngộ cho cán bộ TCD... Sau hội thảo chuyên sâu, Thanh tra Chính phủ sẽ có văn bản kiến nghị về các vấn đề này với Chính phủ.

 

Trọng Tài