Giải Giao lưu thể thao Khối Thi đua số VII năm 2019 thi đấu ba môn gồm: Bóng bàn, cầu lông và kéo co. Môn bóng bàn được thi đầu với hai nội dung: Đơn Nam và đôi Nam; môn cầu lông thi đấu ba nội dung: Đôi Nam trên 45 tuổi, đôi Nam dưới 45 tuổi và đôi Nam - Nữ.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, tích cực, trách nhiệm, với sự động viên, cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, Giao lưu thể thao Khối Thi đua số VII năm 2019 đã thành công tốt đẹp, tạo được bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trong Khối.

Với đội hình được tuyển chọn từ các vận động viên xuất sắc, thi đấu bài bản, Đoàn Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã giành thắng lợi ở nhiều môn thi đấu và đoạt giải Nhất toàn đoàn. 

Ngôi Á quân thuộc về Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Dân tộc đồng giải Ba toàn đoàn.

 Ban Tổ chức trao cờ và phần thưởng cho các đoàn đoạt giải Nhất, Nhì và Ba. Ảnh: TQ

Nhất đơn Nam bóng bàn thuộc về VĐV Phạm Văn Quân (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam); Ngôi Á quân thuộc về Nguyễn Đức Đạt (Ủy ban Dân tộc); Vũ Tất Đạt - VCCI và Lỗ Văn Dương (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) đồng giải Ba.

Nhất đôi Nam bóng bàn thuộc về đôi VĐV Bùi Quang Tiến - Lỗ Văn Dương (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao); ngôi Á quân thuộc về đôi VĐV Vũ Mạnh Hà - Vũ Thanh Sơn (Ủy ban Dân tộc); VĐV Nguyễn Văn Chiêm – Nguyễn Sơn Lâm (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) và Nguyễn Hoàng Anh – Hồ Sỹ Tiến (VCCI) đồng giải Ba.

Đôi Nam cầu lông trên 45 tuổi, giải Nhất thuộc về đôi VĐV Bùi Quý Sửu – Nguyễn Tiến Sơn (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao); giải Nhì thuộc về đôi VĐV Bùi Bình Sơn – Trần Anh Tuấn (Thanh tra Chính phủ); Nguyễn Văn Hà – Nguyễn Cao Thủy (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) và Lê Trọng Nghĩa – Nguyễn Hồng Vỹ (Văn phòng Chủ tịch nước) đồng giải Ba.

 Ban Tổ chức trao cờ và phần thưởng cho các đội đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn kéo co. Ảnh: TQ

Đôi Nam cầu lông dưới 45 tuổi, giải Nhất thuộc về đôi VĐV Nguyễn Hữu Ngọc – Hoàng Việt Bách (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao); ngôi Á quân thuộc về đôi VĐV Nguyễn Hữu Việt – Vũ Thế Chung (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật); Bùi Đức Hà – Bùi Hà Trung Kiên (VCCI) và Đỗ Mạnh Quang – Nguyễn Hồng Hiển (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) đồng giải Ba.

Nội dung cầu lông Đôi Nam – Nữ, giải Nhất thuộc về đôi VĐV Nguyễn Đức Bằng – Vũ Thị Thu Hằng (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao); ngôi Á quân thuộc về đôi VĐV Ngô Văn Cường – Trần Thanh Huyền (Thanh tra Chính phủ); Tạ Quốc Hưng – Nguyễn Thùy Linh (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) và Phạm Nam Tiến – Phạm Thị Hồng Vân (Ban Nội chính Trung ương) đồng giải Ba.

Môn kéo co, giải Nhất thuộc về Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Tòa án nhân dân Tối cao đoạt ngôi Á quân; VCCI và Ban Nội chính Trung ương đồng giải Ba.

Sau đây là một số hình ảnh tại cuộc thi và trao giải.

Ban Tổ chức trao cờ và phần thưởng cho các VĐV đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn bóng bàn đôi Nam. Ảnh: TQ 

Ban Tổ chức trao cờ và phần thưởng cho các VĐV đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn bóng bàn đơn Nam. Ảnh: TQ 

Ban Tổ chức trao cờ và phần thưởng cho các VĐV đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn cầu lông đôi Nam - Nữ. Ảnh: TQ 

Ban Tổ chức trao cờ và phần thưởng cho các VĐV đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn cầu lông đôi Nam dưới 45 tuổi. Ảnh: TQ  

Ban Tổ chức trao cờ và phần thưởng cho các VĐV đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn cầu lông đôi Nam trên 45 tuổi. Ảnh: TQ 

 Các VĐV tham gia thi đấu hết mình. Ảnh: TQ

 Đoàn VĐV Thanh tra Chính phủ đoạt đồng giải Ba toàn đoàn. Ảnh: TQ

TQ