Huyện Bát Xát là 1 trong 12 địa phương trong cả nước được Bộ Công an và tỉnh chọn tổ chức điểm lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bàn Thanh Thảo, quyền Chủ tịch UBND huyện Bát Xát đã trình bày tóm tắt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành; công tác tham mưu, triển khai xây dựng, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Theo đó, ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Để cụ thể hóa các nội dung của luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2024/NĐ-CP và Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

leftcenterrightdel
 Các tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện Bát Xát trong buổi lễ ra mắt. Ảnh: ND

Đối với tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 14/5/2024, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an cấp huyện hoàn thành rà soát, dự kiến bố trí, kiện toàn đủ số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT, trong đó dự kiến bố trí 1.558 tổ bảo vệ ANTT với 4.674 thành viên.

Trong đó, huyện Bát Xát dự kiến sẽ bố trí 175 tổ bảo vệ ANTT với 525 thành viên. Công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng.

Lãnh đạo huyện Bát Xát đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trở thành lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ, là cánh tay nối dài của hệ thống chính trị và của lực lượng Công an Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ, việc liên quan ngay từ cơ sở.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng quà cho các tổ bảo vệ ANTT trong buổi lễ. Ảnh: ND 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Bát Xát nói riêng trong việc chuẩn bị triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và buổi lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Bát Xát nói riêng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền, vận động, quán triệt triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo sự chuyển biến tích cực lan tỏa trong cả hệ thống chính trị; quan tâm tạo điều kiện tối đa trong phạm vi có thể để giúp lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở yên tâm công tác.

Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất phù hợp hơn nữa về mô hình tổ chức, mô hình hoạt động, cơ chế phối hợp, cơ chế, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật công khai, công bằng; trực tiếp đảm nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nghiệp vụ và pháp luật, coi trọng việc tập huấn, huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp; kịp thời chuyển tải đầy đủ định mức, trang thiết bị giúp lực lượng này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở không ngừng nâng cao hơn nữa về nhận thức chính trị, nghiệp vụ và pháp luật, gần dân, sát dân, hiểu dân, xác định từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ, sẵn sàng và chủ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của huyện Bát Xát đã phát biểu nhận nhiệm vụ được giao; đại diện Công an tỉnh Lào Cai phát động và triển khai Luật Căn cước năm 2023.

Nam Dũng