Bước đầu, cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 đối tượng là: Lê Hữu Thịnh, sinh năm 2000, trú chung cư Phong Bắc, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng và Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 2001, trú K93/H6/20 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng; tạm giữ 1 xe máy hiệu Janus, biển kiểm soát 43D1-815.96; cùng 3 con dao phóng lợn, chiều dài cán khoảng 2m, lưỡi dài khoảng 30cm.

Hai đối tượng bị trấn áp bắt giữ khi tham gia vào 1 nhóm cùng các đối tượng khác mang dao phóng lợn tham gia giao thông trên phố vào đêm 9/5.

Thời điểm này, cơ quan chức năng phát hiện có khoảng 30 đối tượng đi trên 15 xe máy mang dao kiếm chạy từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu.

Trước hành vi táo tợn và nguy hiểm của nhóm đối tượng, lực lượng 113 Công an TP Đà Nẵng tổ chức ngăn chặn. Tuy nhiên, các đối tượng bất chấp hiệu lệnh người thi hành công vụ.

Cuối cùng, cảnh sát đã trấn áp và bắt giữ được 2 đối tượng nêu trên.

Cơ quan chức năng vẫn đang truy xét những đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

 

Q. Thân - N. Phê