Theo cáo trạng, vào tháng 6/2017, bị cáo Thúy cùng gia đình đến thuê nhà ở tại tổ 7, phường Thắng Lợi, TP Pleiku. Tại đây, Thúy đưa thông tin cần vay tiền kinh doanh để lừa người cho vay. Đầu năm 2018, từ mối quen biết với một số người trú tại phường Thắng Lợi, TP Pleiku Thúy vay được số tiền lên đến 9.611.000.000 đồng.

Để tạo lòng tin, thời gian đầu Thúy chỉ vay số tiền nhỏ, từ 10 đến 50 triệu đồng và trả tiền gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn. Ngay sau đó, Thúy dùng số tiền vay được để xoay vòng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 7/2018, khi không có khả năng trả nợ, Thúy cùng gia đình bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước hành vi, vi phạm pháp luật của bị cáo Thúy, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 14 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

CTV Khuất Nguyên