Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 2 giờ 10 phút sáng ngày 2/6, tổ tuần tra thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn CSCĐ do Thượng uý Lê Hà Phong làm Tổ trưởng làm nhiệm vụ tại Tôn Đức Thắng phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Đức (SN 1975, HKTT tại số 65 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 gói nilon kích thước 4x6 cm chứa tinh thể màu trắng, 1 gói nilon kích thước 3x5 cm chứa chất bột màu trắng, 1 gói nilon kích thước 3x5 cm chứa một số viên nén và vụn bột màu vàng.

Đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng Đức khai nhận số tang vật trên là ma tuý, mua về để sử dụng.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nhã và tang vật ma túy mang theo người bị CSCĐ phát hiện 

Trước đó vào hồi 0 giờ 10 phút ngày 28/5, tổ tuần tra thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn CSCĐ làm nhiệm vụ tại khu vực Xã Đàn phát hiện, bắt giữ đối tượng là Đặng Thanh Nhã (SN 1997, trú tại 39 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội) có hành vi nghi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tổ tuần tra đã thu giữ 1 gói nilon kích thước 2x2 cm chứa tinh thể màu trắng. Đối tượng Nhã khai nhận số tang vật trên là ma tuý.

Các vụ việc đã được lực lượng CSCĐ bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Yên