leftcenterrightdel
 

Theo hồ sơ vụ án, do thù hằn từ trước với ông Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1979, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc), nên vào ngày 18/10/2021, khi thấy ông Hoàn đang ngồi đánh cờ trước tiệm tạp hóa tại xã Hồng Sơn, sẵn có búa trong người, Nguyễn Văn Ngọc đã tấn công liên tiếp vào đầu ông Hoàn.

Nạn nhân mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ đã đến Hồ Suối Đá vứt cây búa xuống hồ, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

leftcenterrightdel
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đọc cáo trạng. Ảnh: CT

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Hội đồng Xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi Ngọc dùng búa, đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu của nạn nhân gây tử vong, đã thể hiện tính côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, rất nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc với mức án cao nhất là tử hình, buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 330 triệu đồng và phải hỗ trợ tiền nuôi dưỡng cho con của bị hại đến khi con bị hại đủ 18 tuổi.

Chu Tuấn