Ông Nông Mạnh Tường, Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng cho biết, vào khoảng 10h30 sáng ngày 27/2/2020, trong khi chơi đùa gần nhà, cháu Đặng Hoàng Nam (con chị Hoàng Thị Giếng sinh năm 1981) đã trượt chân rơi xuống ao. Do không được phát hiện kịp thời nên dẫn đến bị chết đuối thương tâm.

Chị Hoàng Thị Giếng (chồng mới mất năm 2019 do bệnh ung thư) 1 mình nuôi 3 con nhỏ là gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Lâm Thượng.

Ông Lưu Đức Huấn, Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Yên cho biết, sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ huyện đã kịp thời có mặt động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu.

Theo ông Huấn, mỗi năm huyện Lục Yên xảy ra hàng chục vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sự quan tâm của người lớn. Đây là vụ tai nạn đuối nước đầu tiên của huyện Lục Yên trong năm 2020.

Bùi Bình