Thời gian qua, qua nắm bắt tình hình trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện tới 10 vụ trộm cắp gỗ sưa ở rừng đặc dụng Hàm Rồng, thuộc TP Thanh Hóa. 

Việc trộm cắp diễn ra vào những ngày nghỉ lễ hoặc trời mưa gió, đêm tối, không có lực lượng bảo vệ, canh gác hoặc lơ là trong công tác bảo vệ rừng.

Trước diễn biến phức tạp này, Công an TP Thanh Hóa đã lập chuyên án để truy tìm thủ phạm.

Quá trình tìm hiểu, xác minh, cơ quan Công an đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1984; Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1967; Nguyễn Ngọc Vũ, sinh năm 1992 đều ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và tiêu thụ cây gỗ sưa.

Khám xét nhà của đối tượng Nguyễn Đức Thuận, lực lượng Công an đã thu giữ 13 khúc gỗ sưa với tổng trọng lượng 40kg lõi, 30kg vỏ; 1 gói ma túy đá và nhiều tang vật khác có liên quan như: Cưa, dao, xà beng, rìu…

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, nên Thuận đã cùng Vũ đi trộm cây gỗ sưa tại rừng đặc dụng Hàm Rồng, sau đó đem bán cho Nguyễn Đức Thắng với giá 1,5 - 2 triệu/kg gỗ sưa. 

Đây là các đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an điều tra, mở rộng.

 Văn Thanh