Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Bùi Minh Nguyệt (SN 1973, trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó có một số nạn nhân gửi đơn trình báo về việc bị đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng, dưới hình thức xin việc cho người thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 11 giờ 30 ngày 20/9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện đối tượng Nguyệt đang nhận tiền của một số bị hại tại nhà hàng Vân Nam số 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Tại thời điểm bắt quả tang, cơ quan công an đã thu giữ tiền và nhiều tài liệu liên quan.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyệt tại quận Thanh Xuân, cơ quan công an đã thu giữ 3 bộ hồ sơ xin việc cùng nhiều tài liệu liên quan.

Ngay sau khi có thông tin Nguyệt bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều bị hại đã mang giấy tờ nhận tiền do chính Nguyệt viết và ký để cơ quan công an phục vụ công tác điều tra.

Khai nhận với cơ quan công an, Nguyệt cho biết mỗi hồ sơ xin việc hoặc du học, thị ta thu từ 25.000 USD đến 50.000 USD.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng Nguyệt đã giới thiệu xưng danh là nhân viên làm việc tại Văn phòng Chính phủ.

Nguyệt thường xuyên “nổ” về việc có quan hệ rất “khủng”, quen toàn lãnh đạo cấp cao của bộ, ngành nên có thừa khả năng xin việc cho tất cả những ai có nhu cầu xin vào làm việc tại cơ quan Nhà nước và xin học bổng du học tại Anh, Mỹ…

Khi nhận tiền xong, Nguyệt đã không xin được việc, cũng không lo được cho bất cứ ai đi du học nước ngoài.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn từ khoảng cuối năm 2017 đến nay, Nguyệt đã lừa đảo của 6 nạn nhân với tổng số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết thêm, đối tượng Nguyệt từng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt cho 2 bản án là 12 năm tù. Tuy nhiên, Nguyệt đang xin hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ.

Lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật được tại ngoại nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Nguyệt tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình An