Phát triển du lịch theo định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước

Trong vùng Đông Nam Bộ, tỉnh BR-VT là địa phương duy nhất có bờ biển dài với những bãi tắm nước trong xanh. Bên cạnh đó, tỉnh BR-VT cũng có nhiều khu vực có cảnh quan hấp dẫn, môi trường trong lành. Ngoài ra còn có các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc... Côn Đảo vừa là di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng, vừa là khu bảo tồn thiên nhiên rừng, biển, một trong những khu Ramsar (Công ước Ramsar - công ước về các vùng đất ngập nước) được thế giới công nhận và đánh giá cao... Các yếu tố trên đã hội tụ đủ điều kiện để tỉnh BR-VT trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng của vùng Đông Nam Bộ và các vùng lân cận.

Tại nghị quyết Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững dựa vào công nghiệp, cảng biển, du lịch… Đầu tư hạ tầng giao thông đa phương thức, kết nối liên vùng, khu vực và quốc tế nhằm phát triển du lịch; xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, định vị thương hiệu du lịch tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế…

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tỉnh BR-VT tập trung phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo; sản phẩm du lịch chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe; sản phẩm du lịch gắn liền với các dịch vụ vui chơi, giải trí ven biển như lướt ván, thuyền buồm, câu lạc bộ diều, cờ quốc tế để phục vụ du khách; ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế, phát triển các loại hình du lịch liên quan đến suối khoáng nóng tại xã Bình Châu, phát triển các dịch vụ vui chơi, giải trí như sân golf, casino, vui chơi có thưởng.

leftcenterrightdel
Bãi tắm Thùy Vân (bãi sau) thuộc TP Vũng Tàu luôn được khách du lịch quan tâm, ghé thăm rất đông vào các dịp lễ, Tết. Ảnh: A.X 

Riêng với Côn Đảo, ngoài việc phát huy những kết quả của du lịch tâm linh, tỉnh sẽ đầu tư phát triển du lịch trải nghiệm gắn với khám phá thiên nhiên, du lịch mạo hiểm và du lịch sinh thái tại các đảo. Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng đầu tư xây dựng chiến lược phát triển du lịch, xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ khách quốc tế...

Bên cạnh đó, mới đây, tại Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, với tầm nhìn dài hạn, đã thống nhất chủ trương định hướng phát triển tỉnh TP Vũng Tàu không chỉ là trung tâm du lịch cấp vùng, cấp quốc gia mà phải phát triển trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.

Trước những chủ trương, định hướng mang tính chiến lược như vậy, tỉnh BR-VT đã triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với xác định du lịch là 1 trong 5 trụ cột kinh tế quan trọng. Quy hoạch định hướng phát triển trục động lực kinh tế du lịch tại khu vực ven biển phía Đông Nam với chuỗi đô thị du lịch Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Bình Châu và khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

leftcenterrightdel
 Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Hồ Tràm là một trong những khu du dịch chất lượng cao, tầm vóc quốc tế. Ảnh: A.X

Phấn đấu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế

Trong thời gian qua, tỉnh BR-VT liên tục đưa ra các phương án, triển khai xây dựng nhiều hạ tầng giao thông, hạ tầng cơ sở du lịch, nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn tỉnh để tương lai trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế trong vùng Đông Nam Bộ.

Tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng, diễn ra vào cuối tháng 11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh BR-VT đã và đang hình thành các khu du lịch chất lượng cao, tầm vóc quốc tế, với các thương hiệu nổi tiếng cả trong và ngoài nước như: The Grand Ho Tram Strip, Six senses Côn Đảo, The Imperial, Pullman, Marina Bay resort, Malibu, Melia at the Hampton...

Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh BR-VT đã và đang tập trung xây dựng môi trường du lịch an toàn, chất lượng; TP Vũng Tàu đã hai lần liên tiếp được vinh danh là “Thành phố du lịch sạch ASEAN”. Cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT ngày càng được nâng cao, đồng bộ cả về chất lượng và số lượng.

leftcenterrightdel
 Tỉnh BR-VT hiện có nhiều thương hiệu du lịch nổi tiếng cả trong và ngoài nước như: The Grand Ho Tram Strip, Six senses Côn Đảo, The Imperial, Pullman, Marina Bay resort, Malibu, Melia at the Hampton... Ảnh: A.X

Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT cho biết, thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ, để phát triển trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, tỉnh BR-VT sẽ tập trung thực hiện các giải pháp gồm: Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các vùng phát triển du lịch của tỉnh, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương trong vùng khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng như cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, đường vành đai 4 TP HCM, nâng cấp cảng hàng không Côn Đảo, xây dựng cảng tàu khách quốc tế và hệ thống đường thủy nội địa, đường sắt Biên Hoà - Vũng Tàu, các tuyến đường sắt đô thị... nhằm tăng cường sự liên kết các hoạt động du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung với các địa phương trong vùng và khu vực.

Bên cạnh đó, phát triển các đô thị, nhất là đô thị du lịch ven biển theo mô hình đô thị xanh, bền vững, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tạo môi trường sống an toàn, trong lành, chất lượng vượt trội, đáng sống, hấp dẫn du khách. Phát triển các cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp. Tập trung phát triển loại hình, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí trở thành sản phẩm mang tính đặc trưng, phát triển các khu du lịch phức hợp, đẳng cấp quốc tế... để BR-VT đủ điều kiện trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, trung tâm giải trí và nghỉ dưỡng xứng tầm quốc tế…

Chu Tuấn