Ngày 8/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển DN đã chủ trì phiên họp đánh giá nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Ban chỉ đạo.

Cổ phần hoá, thoái vốn đều rất chậm

Báo cáo tại phiên họp, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Hồng Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành và địa phương đã bán cổ phần lần đầu (IPO) 5 DN và 1 đơn vị sự nghiệp thu về hơn 562 tỷ đồng.

Lũy kế từ 2016 đến nay, cả nước đã CPH 162 DN, đạt 27,5% kế hoạch đề ra cho giai đoạn 2016- 2020, với tổng quy mô vốn Nhà nước được xác định lại đạt hơn 205.433 tỷ đồng, bằng 108% tổng giá trị phần vốn Nhà nước tại các DN CPH cả giai đoạn 2011-2015 (189.509 tỷ đồng)…

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước đã thoái vốn tại 30 DN với giá trị sổ sách hơn 2.769 tỷ đồng, thu về hơn 4.938 tỷ đồng (gấp 1,78 lần giá trị sổ sách). Lũy kế từ 2016 đến nay, đã thoái vốn Nhà nước tại 88 đơn vị, đạt 21,8% kế hoạch giai đoạn 2016-2020, với giá trị sổ sách hơn 4.801 tỷ đồng, thu về hơn 9.115 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số thu từ CPH, thoái vốn 6 tháng đầu năm 2019 là hơn 5.501 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, tổng số thu từ CPH, thoái vốn đạt hơn gần 218.256 tỷ đồng, gấp 2,8 lần tổng thu từ CPH, thoái vốn của cả giai đoạn 2011-2015 (khoảng 78.000 tỷ đồng).

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Long, cả nước thành lập mới 66.958 DN với số vốn đăng ký thành lập mới là 860.195 tỷ đồng, đạt mức cao nhất về số DN thành lập mới và số vốn so với 6 tháng đầu năm cả giai đoạn 2015-2019.

Ghi nhận công tác cổ phần hoá, thoái vốn DN đã có nhiều thay đổi tích cực về chất, nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sốt ruột khi tiến độ thực hiện rất chậm. 

Ông cũng lo lắng khi mới có 737.000 DN và mục tiêu đạt 1 triệu DN vào năm 2020 là khó khi chưa có giải pháp hữu hiệu khuyến khích hộ kinh doanh nhỏ lẻ thành lập DN.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: HG

 

“Làm đúng nhưng phải làm nhanh”

Nhận định nguyên nhân CPH, thoái vốn chậm, theo Trưởng ban chỉ đạo, nhiều DN Nhà nước có quy mô lớn, sở hữu đất đai ở nhiều tỉnh, thành như Vinafood1, VNPT, Agribank nên việc xử lý tài chính, phê duyệt phương án sử dụng đất, giá trị DN... mất nhiều thời gian.

Nhà nước cũng đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ hơn trong CPH bảo đảm chặt chẽ, minh bạch nên thời gian thực hiện cũng lâu hơn. Ngoài ra, lãnh đạo các DN Nhà nước còn đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong xử lý công việc.

Ông Vương Đình Huệ nêu rõ, tinh thần cẩn trọng là đúng và từ năm 2016 tới nay chưa phát hiện sai phạm nghiêm trọng nào trong CPH, thoái vốn trong thời điểm này. 

“Thủ tướng và Chính phủ muốn chúng ta phải làm đúng nhưng phải làm nhanh. Đúng mà chậm, ách tắc trì trệ thì không được mà phải nhanh hơn. Yêu cầu là khó nhưng phải làm chứ không còn cách nào khác cả. Cứ tròn vo đẩy công văn xin ý kiến vòng quanh là không được”, Trưởng Ban chỉ đạo nêu rõ.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu, từ nay tới hết năm 2019, các bộ, ngành phải rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan tới CPH, thoái vốn để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, khả thi trong triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương rà soát các văn bản pháp luật liên quan, đặc biệt là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, các Thông tư hướng dẫn và Quyết định số 707/QĐ-TTg, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện quyết định này, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 7/2019.

Cùng với đó, báo cáo việc các DN phát hành cổ phiếu với lãi suất cao từ 14-16% có khả năng gây ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ và ổn định kinh tế vĩ mô.

Cũng theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải nâng cao hơn nữa nhận thức để có hành động quyết liệt, cụ thể trong thực hiện.

Hương Giang