Nguyên nhân là do giá xuất khẩu tăng mạnh. Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 35,4% thị phần, đạt 1,72 triệu tấn, tương đương 797,6 triệu USD.

Từ đầu tháng 10 đến nay, giá lợn hơi liên tục giảm xuống mức trung bình từ 60.000 - 70.000 đồng/kg ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Tuy nhiên, giá bán lẻ thịt lợn tại các chợ và siêu thị vẫn giảm không đáng kể. Cụ thể, tại siêu thị Big C Thăng Long, giá thịt ba chỉ Meat Deli là 257.900 đồng/kg; sườn vai, 204.900, nạc thăn 154.900 đồng/kg. Tại hệ thống siêu thị VinMart, thịt ba chỉ 157.400 đồng/kg, thịt lợn mảng rút xương 219.900 đồng/kg.

Các tổ chức quốc tế và trong nước dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 trong khoảng từ 1,5 - 3,3%. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước nhận định với sự nỗ lực của Chính phủ trong điều hành các chính sách kích cầu nội địa, chính sách tài khóa kết hợp chính sách tiền tệ, kinh tế quý III/2020 đã bắt đầu hồi phục, tạo đà thuận lợi cho sự phục hồi của tăng trưởng kinh tế năm 2020, ước tính tăng trưởng GDP cả năm 2020 từ 2,5 - 3%.

9 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP của TPHCM tăng 0,77%, dự báo đến cuối 2020, chỉ tăng được 1,3% so với chỉ tiêu dự kiến. Tổng đầu tư xã hội của TP cũng giảm, đây là yếu tố bất lợi cho tăng trưởng kinh tế TP giai đoạn tiếp theo. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD/người; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 USD/người; tầm nhìn đến năm 2045 là 37.000 USD/người.

T.Uyên