Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 19/2/2024, tổng số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên trên địa bàn TP Hải Phòng là 952 tàu; trong đó 842 tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản đã cập nhật trên hệ thống VnFishbase, 38 tàu cá đã đăng ký nhưng không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản không có giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình, hết hạn đăng kiểm, 3/72 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m tham gia hoạt động khai thác thủy sản nhưng không đủ điều kiện đăng ký. 

Trong tháng 2/2024, số tàu cá mất kết nối trên biển tính đến 19/2/2024 là 28 tàu, trong đó: 5 tàu mất tín hiệu kết nối trên biển trên 10 ngày. Lũy kế từ tháng 1/2024 có 69 tàu, trong đó: 8 tàu mất tín hiệu kết nối trên biển trên 10 ngày.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, TP đã xử lý 13 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 242,5 triệu đồng, cụ thể: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý 9 vụ với số tiền xử phạt là 166 triệu đồng; lực lượng biên phòng xử lý 4 vụ với số tiền 76,5 triệu đồng…

Qua nghe báo cáo của ngành chức năng cùng các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU TP, đánh giá các cấp ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động chống khai thác IUU thời gian qua.

Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng nhiều tàu cá vượt ranh giới và mất kết nối VMS trên biển, ý thức chấp hành của một số chủ tàu, thuyền trưởng kém, việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác vẫn còn yếu và thiếu sót…

Đề cập về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Trưởng Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU TP đề nghị, cần phải tích cực thông tin, tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật về chống khai thác IUU nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng cư dân ven biển; thông tin các trường hợp vi phạm khai thác IUU bị xử lý theo quy định để răn đe, giáo dục.

Đồng thời, tiếp tục quản lý chặt chẽ các tàu cá không tham gia hoạt động thủy sản; giám sát sản lượng; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động các tàu cá khi xuất, nhập bến, giám sát 24/24 hoạt động tàu cá qua hệ thống...

Từ nay đến tháng 4/2024, các đơn vị chức năng mở đợt cao điểm thực thi pháp luật trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, tàu cá ra vào cảng cá chỉ định, các cảng cá không phải cảng cá chỉ định, tại các cửa sông, cửa biển, các đảo, các bến cá tư nhân, truyền thống; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đặc biệt hành vi ngắt kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép trên biển.

Trưởng Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU TP yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP cùng các địa phương liên quan cần tiếp tục, khẩn trương, chủ động và quyết liệt hơn nữa thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU để hoàn thành việc khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5, dự kiến vào tháng 4/2024 tới.

Kim Thành