Đợt mưa lũ kinh hoàng tại Thừa Thiên Huế vừa qua với bao nổi đau chưa dứt, với gần 50 người bị thiệt mạng, mất tích và bị thương, gần 60 ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước, hàng trăm ha diện tích hoa màu và nuôi trồng hải sản mất trắng... thiệt hại đến nay vẫn chưa thể thống kê hết.

Đặc biệt là sự cố sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 làm 30 người hy sinh, thiệt mạng và mất tích, trong đó có 17 người đang vận hành nhà máy thủy điện (mới tìm thấy thi thể 2 người). 13 người thuộc đoàn cứu nạn, cứu hộ là cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế hy sinh và đã tìm được thi thể.

Vậy mà, chỉ tính từ chiều ngày 16/10 đến chiều ngày 17/10, tại Thừa Thiên Huế, lượng mưa đo được từ các trạm Thượng Nhật là 433mm, Khe Tre 487mm, Bình Thành là 302mm, Kim Long 302mm, Phú Ốc là 324mm; Phong Bình là 473mm; Truồi là 290mm; A Lưới 549mm, Huế là 337mm... khiến nước lũ nhanh chóng dâng cao trở lại.

leftcenterrightdel
Giao thông nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế tiếp tục bị ách tắc do lũ 

Cảnh báo lúc 15 giờ ngày 17/10, mực nước sông Hương đang lên và dao động ở mức 3,2m đến 3,5m; xấp xỉ mức báo động III. Mực nước sông Bồ lên cao ở mức 4,7m đến 4,9m, trên mức báo động III là 0,2m đến 0,4m.

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp tục hứng chịu đợt lũ thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Tỉnh đã đưa ra các phương án gấp rút triển khai để ứng phó với tình hình mưa lũ mới.

Trước mắt, lực lượng chức năng đã di dời được 2.982 hộ với 7.477 người đến nơi an toàn; trong đó, TP Huế là 564 hộ với 1.861 người, huyện Phong Điền là 1.637 hộ với 2.959 người, huyện Phú Lộc là 365 hộ với 1.044 người, huyện Nam Đông là 244 hộ với 927 người, huyện A Lưới là 140 hộ với 560 người...

Theo dự báo, trong vòng 24 giờ tới, tại Thừa Thiên Huế vẫn tiếp có mưa to và rất to, mực nước các sông sẽ tiếp tục lên cao và dự kiến mưa lớn tại miền Trung đợt này sẽ kéo dài đến ngày 21/10 mới kết thúc.

N.Phê - Đ.Bình